Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:10
RSS

Hà Nội FC sắp trình làng truyền nhân của Dương Hồng Sơn

Thứ tư, 27/10/2021, 08:51 (GMT+7)

Duy Dũng sinh năm 2002 và là cậu học trò "ruột" của thủ môn Dương Hồng Sơn chuẩn bị được đôn lên đội một của Hà Nội tập luyện và thi đấu

CLB Hà Nội FC đang lên kế hoạch trẻ hóa đội hình khi đôn rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng của lò đào tạo này lên tham gia tập luyện và thi đấu cùng đội 1. Trong những tài năng trẻ đó có thủ môn Nguyễn Duy Dũng, người được mệnh danh là truyền nhân của thủ thành huyền thoại Dương Hồng Sơn.

Theo trang Dân Việt, Duy Dũng sinh năm 2002 và là cậu học trò "ruột" của thủ môn Dương Hồng Sơn đào tạo từ khi còn tập ở đội U15 Hà Nội. Sau đó, Duy Dũng có 2 năm ăn tập tại VFF cùng đội dự tuyển U15 Quốc gia do các HLV Lê Tuấn Long, Lê Đức Tuấn và Lê Quang Long dẫn dắt.

Giải U15 Đông Nam Á, Duy Dũng bắt chính thức trong cả 7 trận đấu của U15 Việt Nam tại giải U15 Đông Nam Á. Thủ môn trẻ này từng cản phá thành công 2 quả 11m của U15 Thái Lan, qua đó giúp đội nhà nâng cao chiếc cup vô địch đầy xứng đáng.

Duy Dũng cũng thi đấu ấn tượng ở giải U17 giao hữu quốc tế diễn ra tại Trung Quốc cùng Hà Nội đánh bại U17 Banfield (Argentina) với tỷ số 1-0 và được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất trận.

Duy Dũng từng có thời gian thi đấu ở giải hạng Nhất trong màu áo CLB Phú Thọ dưới sự dẫn dắt của HLV Dương Hồng Sơn và có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua.

Hiện tại, tân HLV người Hàn Quốc, Park Choong-kyu đã quyết định đôn thủ môn trẻ Nguyễn Duy Dũng nên đội 1 và sẵn sàng sử dụng anh ở thời điểm thích hợp tại V.League 2022.

Hà Nội FC sắp trình làng truyền nhân của Dương Hồng Sơn
Duy Dũng được mệnh danh là truyền nhân của Dương Hồng Sơn

Liên quan tới nhân sự của Hà Nội FC ở mùa giải mới.  Theo nhiều nguồn tin, Hà Nội FC đang xúc tiến việc chiêu mộ tiền đạo cao tới 1m93 có tên Josip Ivancic, sinh năm 1991 trưởng thành từ đội trẻ của CLB NK Croatia Sesvete. Josip Ivancic từng khoác áo nhiều đội bóng tại Croatia, Slovenia, Moldova, Israel, Kazakhstan và Bosnia, trước khi chuyển tới Malaysia thi đấu hồi giữa năm 2021 cho CLB Sebah.

Thời điểm còn chơi bóng tại châu Âu, tiền đạo này từng ra sân và ghi bàn ở cả Champions League lẫn Europa League. Cụ thể, ở mùa giải 2016/17, Josip Ivancic khoác áo CLB Sheriff (đội bóng của Moldova và mới đánh bại Real Madrid cách đây ít lâu), chơi 23 trận và ghi được 5 bàn thắng, trong số này có 1 pha lập công tại vòng loại thứ hai Champions League.

Tới mùa giải 2020/21, Josip Ivancic thi đấu cho CLB HŠK Zrinjski Mostar (Croatia) và ghi được tới 3 bàn thắng sau 3 trận ở vòng loại Europa League, góp công giúp đội nhà lọt đến vòng loại thứ ba (tham dự từ vòng loại thứ nhất).

Nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, đội bóng của bầu Hiển sẽ đưa về 3 cầu thủ ngoại được cho là phù hợp hơn với triết lý của HLV Park Choong-kyun, đồng thời để Moses, Bruno Cunha và Geovane ra đi. Được biết, một trong số đó là một cái tên đến từ Hàn Quốc, thi đấu ở vị trí tiền vệ và tiền đạo và sẽ tới Việt Nam vào cuối tháng 11.

Một cầu thủ khác trong số ngoại binh mới của Hà Nội FC quan tâm là chân sút trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của CLB Ajax Amsterdam (Hà Lan) và có chiều cao lên đến 1m90, từng có 2 năm thi đấu ở Hàn Quốc rồi sau đó chuyển sang Nhật Bản.

Cách đây không lâu, Hà Nội FC đã chiêu mộ thành công tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long, cầu thủ đang khoác áo U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Bên cạnh đó, Hà Nội FC cũng gia hạn hợp đồng thành công với Bùi Tấn Trường (hết mùa giải 2022) và Đỗ Duy Mạnh (hết mùa giải 2024) đồng thời nói lời chia tay với lão tướng Tấn Tài sau gần 2 năm gắn bó.

Ngoài ra, đội bóng của bầu Hiển cũng chính thức chia tay với trung vệ Quốc Long sau một năm gắn bó nhưng không có được thành công như mong đợi.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại