Thứ tư, 17/04/2024 | 02:03
RSS

Hà Nội: Tắc nghẽn cục bộ tại chốt kiểm soát "vùng đỏ" Covid-19 ngày đầu tiên thực hiện phân vùng

Thứ hai, 06/09/2021, 11:19 (GMT+7)

Trên nhiều tuyến đường, lượng phương tiện di chuyển khá đông, đặc biệt tại chốt kiểm soát "vùng đỏ" Cầu Diễn, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau để ra vào thành phố.


Sáng nay (6/9), Hà Nội tiếp tục thực hiện đợt giãn cách xã hội lần thứ 4, kéo dài đến hết ngày 21/9. Ảnh: Viết Niệm.


Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng phương tiện di chuyển trên đường khá đông, đặc biệt tại các chốt "vùng đỏ" (chốt tại vùng có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19). Ảnh: Nguyễn Chương.


Tại chốt cầu Diễn (một trong 39 chốt vùng đỏ nằm tại quận Bắc Từ Liêm), dòng xe ùn ứ kéo dài. Ảnh Ngọc Hải.


Theo Thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng đội CSGT số 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, tình trạng tắc nghẽn trong sáng nay là do hôm nay ngày đầu tuần, số lượng phương tiện tăng cao hơn so với ngày thường. Ảnh: Nguyễn Chương.


"Hiện, đơn vị chỉ nhắc nhở, yêu cầu quay đầu đối với các phương tiện không đủ điều kiện lưu thông", Thiếu tá Phạm Văn Chiến nói thêm. Ảnh: Nguyễn Chương.


Cũng theo thông báo từ cơ quan chức năng, trong hai ngày 6 và 7/9, các lực lượng chức năng sẽ chỉ tiến hành kiểm tra xác suất ở các điểm chốt, nhắc nhở người dân, mà chưa xử phạt nếu người đi đường chưa có giấy theo quy định mới. Ảnh: Nguyễn Chương.


Một số người do tắc đường, đi làm muộn nên đã đi lên vỉa hè. Ảnh: Nguyễn Chương.


Lượng xe cộ lớn di chuyển về phía trung tâm Hà Nội tại chốt Cầu Diễn. Ảnh Ngọc Hải.


Tại chốt kiểm soát cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên sang trung tâm thành phố, cũng xảy ra tình trạng đông xe gây ùn tắc cục bộ. Ảnh: Viết Niệm.


Người và xe lại qua lại tấp nập vào giờ cao điểm buổi sáng. Ảnh: Viết Niệm.


Trong sáng nay nhiều trường hợp bị xử phạt vì ra đường không có giấy đi đường hợp lệ. Ảnh: Viết Niệm.


Nhiều xe đăng ký luồng xanh hết hạn nhưng không gia hạn cũng bị xử lý theo đúng quy định. Ảnh: Viết Niệm.


Trường hợp vi phạm dắt xe đi bộ để qua chốt tại cầu Chương Dương. Ảnh: Viết Niệm.


Trong ngày đầu thực hiện việc kiểm soát giấy đi đường mới, lực lực chức năng tại các chốt chặn chủ yếu tuyên truyền nhắc nhở. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân nhanh chóng sử dụng giấy đi đường mới theo các quy định hiện hành. Ảnh chụp tại chốt kiểm soát cầu Vĩnh Tuy, sáng ngày 6/9. Ảnh: Viết Niệm.

Viết Niệm - Ngọc Hải - Nguyễn Chương
Theo Dân Việt