Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:47
RSS

Hà Nội: Phong tỏa 3 công ty tại huyện Quốc Oai do có ca nghi nhiễm Covid-19

Thứ hai, 22/11/2021, 15:38 (GMT+7)

Lực lượng chức năng huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã cho phong tỏa và dừng sản xuất tạm thời đối với 3 công ty trên địa bàn do có 11 công nhân test nhanh dương tính Covid-19.

Sự kiện:
Hà Nội

Ngày 22/11/2021, theo nguồn tin trên báo sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, có 11 công nhân làm việc tại 3 công ty trên địa bàn huyện vừa có kết quả dương tính với test nhanh covid-19

Trong đó, Công ty One-Tech test nhanh 8 trường hợp dương tính (1 người xã Sài Sơn, 7 người đang trọ tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất). Công ty có 150 công nhân, trong đó có 48 công nhân ở Quốc Oai.

Công ty Vinh Quang có 694 công nhân, test nhanh 2 trường hợp dương tính. Rà soát sơ bộ công ty, cùng tổ với F0 là 110 người (33 người tiếp xúc gần).

Công ty Vietnery ghi nhận 1 trường hợp test nhanh dương tính. Cơ quan chức năng xác định  17 trường hợp tiếp xúc gần với F0, những người này đang tạm thời cách ly chờ kết quả khẳng định của nam công nhân nghi mắc Covid-19.

Ngay sau khi ghi nhận các ca dương tính trên, Trung tâm y tế huyện đã phối hợp với công an thị trấn Quốc Oai dừng mọi hoạt động sản xuất, phong tỏa tạm thời 3 công ty trên để điều tra, rà soát các trường hợp có liên quan, chờ kết quả khẳng định PCR của các trường hợp trên.

Trước tình hình dịch Covid-19  diễn biến phức tạp, trong sáng 22/11/2021, Trung tâm y tế huyện Quốc Oai phát đi thông báo khẩn, yêu cầu người làm việc tại các công ty One Tech, công ty Vinh Quang và công ty Vetnery - đều thuộc khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai khẩn trương khai báo y tế.

Phong tỏa 3 công ty tại huyện Quốc Oai do có ca nghi nhiễm Covid-19

Ảnh minh họa

Trong khi đó, như báo chí đã đưa tin, một công ty có hơn 300 nhân sự trong Khu công nghiệp Quang Minh (có địa chỉ tại huyện Mê Linh, Hà Nội) cũng vừa bị phong tỏa do ghi nhận 12 công nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Theo ông Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, trước đó ngành y tế địa phương phát hiện 87 công nhân tại công ty này có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Các trường hợp này sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định là 12 trường hợp mắc covid-19 (trong đó huyện Mê Linh 4 ca, Sóc Sơn 8 ca).

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh này, chính quyền địa phương đã tiến hành phun khử khuẩn, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ công nhân làm việc tại đây. Bên trong công ty hiện có 20 nhân sự thực hiện "3 tại chỗ", không ra khỏi công ty. Những công nhân ở nơi khác sẽ được thông báo tới từng địa phương để thực hiện cách ly tại nhà.

Hiện UBND huyện Mê Linh đang làm thông báo gửi đến các địa phương để tiến hành rà soát trường hợp tiếp xúc, bóc tách, ngăn chặn F0 khỏi cộng đồng. Qua công tác rà soát, bước đầu địa phương đã tiến hành đưa khoảng 70 F1 đi cách ly tập trung.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 21/11/2021, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 218 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 100 ca cộng đồng. Cộng dồn số F0 trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021 đến tối 21/11/2021) là 7.726 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 2.852 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 4.874 ca.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại