Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:46
RSS

Hà Nội mát mẻ vào ngày cuối tuần, nhiệt độ không quá cao

Thứ bảy, 10/06/2017, 10:44 (GMT+7)

Dự báo thời tiết Hà Nội: Nền nhiệt có độ ẩm lớn với mức nhiệt trên 34 độ, đêm đến trời mát mẻ.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong ngày 10/6, thông tin từ phía Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, do tác động của gió đông nam nên chiều tối các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội lên mức 34 độ C, trên nền độ ẩm lớn trên 60% nên cảm giác oi nóng thấy rõ. Tuy nhiên đến đêm, trời mát mẻ 24-27 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hai ngày cuối tuần khá mát mẻ. Ảnh Afamily

Từ miền Trung vào đến Nam Bộ trong hôm nay cũng có mưa, thời gian xảy ra có thể vào chiều tối.  Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ trải dọc khu vực này đều ở mức 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Các tỉnh từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN