Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:06
RSS

Vụ biệt phủ hoành tráng của Giám đốc Sở TN-MT: UBND tỉnh Yên Bái đề nghị báo chí tạm ngừng đưa tin

Thứ sáu, 09/06/2017, 20:30 (GMT+7)

Trước dư luận ồn ào về “biệt phủ” của Giám đốc Sở TN-MT, tỉnh Yên Bái vừa có quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện, và đề nghị cơ quan báo chí tạm thời không đưa tin về vấn đề này.

Liên quan đến vụ "biệt phủ" của Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái, ngày 8/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái – ông Nguyễn Chiến Thắng đã ký công văn số 1155 về việc thành lập đoàn thanh tra liên ngành về chấp hành các quy định của pháp luật đất đai; việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ tại tổ 42 (52 phường Minh Tân, TP. Yên Bái).

Biet phu

"Biệt phủ" của Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái tọa lạc trên diện tích 2,5ha

Công văn viết: “Vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tin bài liên quan đến việc UBND thành phố Yên Bái quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tài sản trên đất đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ (là vợ ông Phạm Sỹ Quý -  Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái) tại tổ 42, 52, phường Minh Tân”.

Về việc này, UBND tỉnh Yên Bái: “Giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành hành thanh tra…, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật”.

Về việc liên quan tới Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái về lập đoàn thanh tra vấn đề đăng tải của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái

Ngày 9/6, ông Chu Đình Ngữ - Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cũng đã có công văn 1163 về việc phối hợp giải quyết nội dung phản ánh về chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại phường Minh Tân.

Công văn cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái, ngày 9/6 Thanh tra tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra và bắt đầu thanh tra những vấn đề báo chí đăng tải về ngôi nhà của ông Phạm Sỹ Quý.

Biệt phủ

Công văn đề nghị cơ quan thông tấn báo chí không tiếp tục đưa tin bài về vụ "biệt phủ" của ông Quý

“Để quá trình thanh tra được tiến hành thuận lợi, hiệu quả, đảm bảo công bằng, khách quan, UBND tỉnh Yên Bái đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí không tiếp tục đưa tin, bài về vụ việc nói trên. Sau khi kết thúc thanh tra, UBND tỉnh Yên Bái  và Thanh tra tỉnh sẽ công bố công khai kết luận thanh tra đến các cơ quan thông tấn, báo chí theo đúng quy định của pháp luật”, công văn nêu.

Như Đời sống Plus đã thông tin, mấy ngày qua hình ảnh ngôi “biệt phủ” nguy nga, tráng lệ của ông Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái khi được báo chí đăng tải đã khiến dư luận dậy sóng.

Quần thể trên được xây dựng trên diện tích rộng 2,5 ha, tọa lạc ở một vị trí đắc địa tại TP. Yên Bái, gồm một ngôi biệt thự thiết kế kiểu giật tam cấp, lưng tựa đồi, nhìn ra hồ nước. Bên cạnh đó là khu nhà sàn rộng chừng 60 m2. Trước mặt “biệt phủ”, có hồ nước chiếm phần lớn diện tích khuôn viên phía trước. Xung quanh hồ nước, có thiết kế phần động đá, trồng cây, hoa, khu nuôi gà cảnh...

Điểm nhấn của khuôn viên nhà là vòi phun nước giữa hồ và chiếc cầu treo bắc ngang qua hồ nước với trị giá cả tỷ đồng. Phía phải “biệt phủ”, những quả đồi lớn được chủ nhà kiên cố hóa thành những cung bậc và trang trí trồng hoa, cỏ khá bắt mắt, tạo nên một khung cảnh hữu tình.

Cũng liên quan đến “biệt phủ”, nhiều thông tin cho rằng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất “có vấn đề”…

Trước đó, các cơ quan báo chí đã từng đăng tải, kết quả kiểm tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về tình trạng “cả họ làm quan” ở 9 địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái với trường hợp ông Phạm Sỹ Quý (em trai bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái không đủ điều kiện để bổ nhiệm lãnh đao.

Khi những “lùm xùm” trong việc bổ nhiệm nhân sự còn chưa lắng xuống, dư luận tiếp tục “nổi sóng” trước cuộc sống xa hoa của vị Giám đốc Sở TN-MT giữa tình nghèo Yên Bái.

 

 

 

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN