Thứ năm, 25/04/2024 | 06:53
RSS

Hà Nội FC và Hải Phòng nhận án phạt nặng vì nạn đốt pháo sáng

Thứ tư, 22/07/2020, 09:30 (GMT+7)

Mới đây VFF đã ra án phạt hai CLB là Hà Nội FC và Hải Phòng vì để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng tại vòng 10 V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy cuối tuần trước thuộc vòng 10 V.League, pháo sáng đã xuất hiện bên khu vực khán đài dành cho các CĐV đội khách thành phố Cảng.

Ở trận đấy này hai đội thi đấu giằng co quyết liệt và chiến thắng 1-0 đã thuộc về đội chủ nhà với bàn đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Mạnh Hùng bên phía đội chủ nhà sau pha dứt điểm của tiền đạo Rimario.

Theo ghi nhận đã tới 5 quả pháo sáng được ném xuống sân Hàng Đẫy nhưng rất may lực lượng an ninh đã chóng bị dập tắt và không ảnh hưởng tới các cầu thủ cũng như trận đấu. Điều này cho thấy sự liễu lĩnh và manh động cũng như coi thường thông báo của ban tổ chức V.League của các cổ động viên Hải Phòng.

Hà Nội FC và Hải Phòng nhận án phạt nặng vì nạn đốt pháo sáng
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra án phạt đối với hai CLB là Hà Nội FC và Hải Phòng vì để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng tại vòng 10 V.League.

Với việc không làm tốt công tác ngăn chặn đầu vào, ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã bị VFF phạt 40 triệu đồng. Đây cũng là số tiền mà Hải Phòng phải bỏ ra do để CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu.

Án phạt của VFF ghi rõ: "Phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Hà Nội 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) do để xảy ra các tình trạng khán giả: Đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động; sử dụng phương tiện cổ động thiếu lành mạnh, phản cảm có tính chất công kích, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hà Nội và Hải Phòng, ngày 17/7/2020 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2020.

Phạt CLB bóng đá Hải Phòng 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) do để xảy ra các tình trạng cổ động viên của CLB: Đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động; sử dụng phương tiện cổ động thiếu lành mạnh, phản cảm có tính chất công kích, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hà Nội và Hải Phòng, ngày 17/7/2020 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2020".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN