Thứ năm, 25/04/2024 | 00:16
RSS

Hà Nội dừng tổ chức lễ hội Gò Đống Đa 2021 để phòng chống COVID-19

Thứ hai, 08/02/2021, 06:55 (GMT+7)

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường nên UBND quận Đống Đa quyết định dừng tổ chức lễ hội gò Đống Đa để tăng cường phòng chống COVID-19.

UBND quận Đống Đa (Hà Nội) vừa có văn bản thông báo dừng tổ chức lễ hội Gò Đống Đa do lo ngại các nguy cơ về dịch covid-19 Theo đó, việc dừng tổ chức phù hợp với các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND Hà Nội tại các chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch.

Ngày 9/1/2021, UBND quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Kỷ niệm 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa (1789-2021) tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa (phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa). Đến nay, công tác chuẩn bị lễ hội đã hoàn tất.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường nên UBND quận Đống Đa quyết định dừng tổ chức lễ hội gò Đống Đa để tăng cường phòng chống COVID-19.

Tuy nhiên, UBND quận Đống Đa nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường nên quyết định dừng tổ chức lễ hội này.

Lễ hội Gò Đống Đa là một trong những lễ hội lớn của Hà Nội. Lễ hội diễn ra vào mùng 5 Tết Nguyên đán hằng năm, thu hút hàng vạn công chúng và du khách cả nước tham dự.

Trước đó, UBND huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội) cũng quyết định về việc không tổ chức Lễ khai hội Chùa Hương.

Theo UBND huyện Mỹ Đức, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được đảm bảo, chu đáo, công phu, trang trọng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động lễ hội, huyện đã quyết định không tổ chức lễ khai hội năm nay.

Nam Anh
Theo Gia Đình Việt Nam