Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:27
RSS

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi

Thứ bảy, 12/03/2022, 07:16 (GMT+7)

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2022 của Hà Nội sẽ diễn ra với 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

UBND Hà Nội vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Sở GD&ĐT về phương án tổ chức thi vào lớp 10 không chuyên năm 2022-2023 với 3 môn.

Theo đó, đề xuất tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm 2022-2023 của Sở GD&ĐT Hà Nội có 3 môn là Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút. Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 60 phút, có nhiều mã đề thi.

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10-20/6/2022 và Sở GD-ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể thông báo sau.

Năm học 2021-2022, dự kiến toàn thành phố Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm ngoái. Sở cũng thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS với khoảng 60% học sinh thi tuyển vào trường THPT công lập, 21% học sinh thi vào THPT tư thục, 10% số học sinh thi tuyển vào trung tâm giáo dục nghệ nghiệp - giáo dục thường xuyên và khoảng 9% học sinh tham gia học nghề.

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi

Năm 2019, sau hàng chục năm chỉ thi hai môn Toán và Ngữ văn, lần đầu tiên Hà Nội tổ chức thi bốn môn bắt buộc để Tuyển sinh lớp 10 thêm Ngoại ngữ và môn thứ tư, được Sở Giáo dục công bố vào tháng 3. Năm 2020, thành phố bỏ môn thứ tư do dịch bệnh bùng phát. Nhưng năm 2021, Hà Nội trở lại thi bốn môn.

Từ đầu năm học này, nhiều học sinh, giáo viên bày tỏ mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ bỏ môn thi thứ tư, hoặc công bố sớm hơn so với mọi năm. Quan điểm này cho rằng học sinh đã trải qua thời gian học trực tuyến dài chưa từng có, chất lượng học và tinh thần các em đều không tốt như các năm trước.

Tuy nhiên, theo khảo sát ý kiến, nhiều nhà trường và phụ huynh đều có mong mỏi Hà Nội bỏ môn thi thứ 4 vào kỳ thi sắp tới. Lý do chính là học sinh lớp 9 năm nay là thế hệ học sinh chịu tác động bởi dịch Covid-19 trong 3 năm. Đặc biệt là năm học này, học sinh phải học trực tuyến trong một thời gian dài do dịch Covid-19 khiến các trường học phải đóng cửa.

Trước đó hồi tháng 1, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết thành phố sẽ vẫn công bố môn thi thứ tư, bên cạnh Toán, Văn, Ngoại ngữ, vào tháng 3 như quy định. "Nếu công bố sớm môn thi thứ tư, học sinh không học các môn không thi, dẫn đến không đảm bảo chất lượng dạy và học", ông Tiến giải thích.

Ngoài Hà Nội thì nhiều tỉnh thành khác đã công bố chỉ thi ba môn vào lớp 10 như: Phú Thọ, Khánh Hòa, Bình Dương, Kon Tum, Thái Nguyên...

H.N
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại