Thứ tư, 17/04/2024 | 03:52
RSS

Hà Nội: Nghi trong cơn 'ngáo đá', con trai xuống tay sát hại mẹ ruột

Thứ ba, 17/11/2020, 07:35 (GMT+7)

Lãnh đạo UBND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, tại khu vực tầng 9 tòa CT8A, khu đô thị Đặng Xá đã xảy ra một vụ án mạng nghi con trai giết mẹ.

Tối 16/11, trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá (H.Gia Lâm, Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đối tượng Nguyễn Hồng Giang (SN 1985, HKTT tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bất ngờ dùng dao sát hại bà Nguyễn Thanh T. (SN 1963, mẹ ruột Giang).

Hà Nội: Nghi trong cơn 'ngáo đá', con trai xuống tay sát hại mẹ ruột tử vong
Đối tượng Giang bị khống chế tại hiện trường. Ảnh: GĐXH

Được biết, thời điểm gây án, Giang có trạng thái tâm lý không bình thường, nghi sử dụng chất kích thích. Sau khi gây án, Giang đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

“Bà T. cư trú tại địa bàn được vài năm nay, Giang thỉnh thoảng có sang thăm mẹ. Chiều cùng ngày, Giang nghi đã sử dụng ma túy, bị “ngáo đá”, nên dùng dao sát hại mẹ. Công an đã khám nghiệm tử thi và điều tra xem Giang sử dụng ma túy ở đâu, tại sao lại sát hại mẹ”, lãnh đạo xã Đặng Xá thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Công an H.Gia Lâm cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Giang để điều tra, làm rõ vụ việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN