Thứ năm, 28/03/2024 | 19:21
RSS

Hà Nội: 2 chị em tử vong thương tâm dưới bánh xe container đi lùi

Thứ sáu, 11/12/2020, 07:33 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Tạ - Chủ tịch UBND xã Châu Can (Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 cháu học sinh tử vong thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 10/2, tại địa bàn xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 chị em tử vong. Thời điểm trên, xe container chở hàng vào xã Châu Can do khuất tầm nhìn, không may lùi trúng 2 học sinh đang đèo nhau đi học. Hậu quả, khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Tạ - Chủ tịch UBND xã Châu Can xác nhận vụ tai nạn và cho Nhịp sống Việt biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, chính quyền đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và cấp báo cấp trên. Theo ông Tạ, 2 nạn nhân là chị em ruột, người chị đang học cấp 3, người em học cấp 1.

Hà Nội: 2 chị em tử vong thương tâm dưới bánh xe container đi lùi

Hà Nội: 2 chị em tử vong thương tâm dưới bánh xe container đi lùi
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: GĐXH & Nhịp sống Việt

"Thời điểm xảy ra tai nạn người chị đang đèo em trai đi học trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Hoàn cảnh gia đình của hai cháu cũng rất khó khăn", Chủ tịch UBND xã Châu Can thông tin với báo GĐXH.

Vụ tai nạn tương tự từng xảy ra trước đây. Theo đó, khoảng 14 giờ 30 chiều ngày 14/11/2018, nam tài xế lái xe container BS: 51C-975.14 trong đường nội bộ của cảng ICD Sotrans Thủ Đức để ra xa lộ Hà Nội. Tuy nhiên do không thể ôm cua được do xe quá dài nên tài xế cho xe lùi lại, vừa lúc này một người đàn ông chạy xe máy phía sau nhưng do không quan sát thấy nên nam tài xế vẫn lùi rồi cuốn nạn nhân vào gầm.

Hậu quả vụ tai nạn làm người đàn ông chết tại chỗ, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe container. Nhận thông tin, Công an Q.Thủ Đức có mặt lấy lời khai các nhân chứng, và khám nghiệm hiện trường. Được biết nạn nhân khoảng 45 tuổi làm nhân viên điều độ trong cảng ICD Sotrans.

Hay như vụ container lùi đâm Innova trên cao tốc. Cơ quan truy tố xác định ngày 19/11/2016, Ngô Văn Sơn lái xe Innova chở 10 người đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Tới nút giao Yên Bình (Phổ Yên), Sơn cho xe tấp vào lề phải để 1 cháu bé xuống nôn vì say xe.

Sau đó, bị cáo này bật đèn cảnh báo nguy hiểm và lùi xe theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội để ra nút giao Yên Bình cạnh đó. Cùng lúc, bị cáo Lê Ngọc Hoàng lái xe đầu kéo rơ-moóc (container) chở thép đi tới và xảy ra va chạm với xe Sơn. Vu va chạm khiến 5 người chết, 5 người bị thương.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN