Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:23
RSS

Độc đáo cây thông Noel được kết từ 1.000 nón lá ở Nghệ An

Thứ năm, 10/12/2020, 18:54 (GMT+7)

Việc dùng nón lá quen thuộc làm chất liệu cho cây thông Noel không chỉ có ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp truyền thống quê hương mà còn chuyển tải một thông điệp "Người dân miền Trung trong thiên tai, nắng gió, bão lũ vẫn vươn lên kiên cường".

Để chào đón mùa Giáng sinh 2020, Ban giới trẻ giáo xứ Bố Sơn (xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) đã dựng cây thông Noel độc đáo có chiều cao 18m, bán kính 10m, được kết 1.200 chiếc nón lá, kết hợp 1.200 chiếc bóng đèn, hơn 1.000 quả cầu, 1.500 dây kim tuyến, có trọng lượng hơn 2 tấn.

Độc đáo cây thông Noel được kết từ 1.000 nón lá ở Nghệ An
Cây thông Noel được kết từ 1000 nón lá tại Giáo xứ Bố Sơn.

Anh Lê Văn Hoàng, Trưởng ban giới trẻ (Giáo xứ Bố Sơn) cho biết: "Toàn bộ số nón lá được chúng tôi mua ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình trong đợt đi cứu trợ lũ lụt vừa qua. Chúng tôi cố gắng mua thật nhiều, vừa để ủng hộ giúp bà con vùng lũ, vừa lên ý tưởng để làm cây thông Noel năm nay".

Độc đáo cây thông Noel được kết từ 1.000 nón lá ở Nghệ An
Để thực hiện công trình này, hơn 30 nhân công đã được huy động làm việc liên tục trong nhiều ngày.

Độc đáo cây thông Noel được kết từ 1.000 nón lá ở Nghệ An
1.000 nón là được kết thành cây thông Noel độc đáo.

Để thực hiện công trình này, hơn 30 nhân công đã được huy động làm việc liên tục trong nhiều ngày. Trước hết, các nhân công phải dùng thép để định hình khung và bắc giàn giáo để kết nối các bộ phận....

Sau khi định hình cây thông bằng khung thép, việc kết các nón lá đính bóng đèn được thực hiện từ trên xuống.

Độc đáo cây thông Noel được kết từ 1.000 nón lá ở Nghệ An
Cây thông Noel bằng nón lá sáng bừng trong đêm.

Độc đáo cây thông Noel được kết từ 1.000 nón lá ở Nghệ An

Để cây thông "tỏa sáng", hệ thống điện được nghiên cứu kỹ và đấu nối đảm bảo an toàn. Mỗi chiếc nón được gắn một bóng đèn tròn, tạo thành một cái "chụp đèn" hội tụ ánh sáng.

A.Lâm
Theo Gia đình Xã hội