Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:52
RSS

Hà Nam cách ly 80 người liên quan đến bệnh nhân 251 tại trung đoàn 151

Thứ sáu, 10/04/2020, 14:55 (GMT+7)

Trong số 80 công dân cách ly tập trung đợt này có 10 công dân đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Sars-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam, sáng 10/4, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam tổ chức tiếp nhận 80 công dân về cách ly tập trung tại Trung đoàn 151. Đây là những công dân thuộc diện F1 đang cách ly tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có liên quan tới bệnh nhân số 251 (địa chỉ tại thôn 3 Ngô Khê, Bình Nghĩa, Bình Lục), báo Hà Nam cho hay.

Trước đó (ngày 7/4), sau khi phát hiện bệnh nhân số 251 dương tính với covid-19 UBND tỉnh đã yêu cầu ngành y tế và các ngành chức năng nhanh chóng triển khai điều tra, khoanh vùng, phong tỏa thôn 3 Ngô Khê, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thực hiện cách ly y tế với các công dân thuộc diện F1, F2, nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Qua điều tra dịch tễ, trên 600 người có liên quan đã và đang được theo dõi, giám sát, cách ly y tế.

Hà Nam cách ly 80 người liên quan đến bệnh nhân 251 tại trung đoàn 151
Ảnh minh họa

Hiện nay, tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc ngành y đang thực hiện cách ly 220 công dân, trong đó 171 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 251. Dự kiến thời gian tới sẽ còn nhiều trường hợp phải thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở y tế. Do vậy, để giảm tải cho các cơ sở y tế, bảo đảm hoạt động thu dung, khám chữa bệnh, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tiếp nhận công dân từ các cơ sở y tế về cách ly tập trung tại Trung đoàn 151 theo chỉ đạo của cấp trên.

Trong số 80 công dân cách ly tập trung đợt này có 10 công dân đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Sars-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Ông Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết, liên quan tới bệnh 251 hiện tỉnh vẫn chưa tìm ra F0. Hiện tỉnh đang cố gắng truy tìm người lây nhiễm F0, trong trường hợp không thể tìm ra, sẽ buộc phải coi đây là F0 trên địa bàn, để khoanh vùng nhiều nhất có thể.

“Quá trình truy tìm F1 cũng chính là tìm F0. Nếu phát hiện F1 nào dương tính lại phải tiếp tục điều tra dịch. Vì bệnh nhân này chỉ điều trị ở tỉnh, người già yếu, nhiều bệnh nền, không đi ra khỏi địa phương nên cũng có thể người từ trên địa bàn tỉnh lây cho bệnh nhân”, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam nói.

Về số lượng người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 251 theo ông Minh, đến thời điểm hiện tại qua rà soát F1 là 127 người, điều tra kỹ hơn có thể nhiều hơn nữa, đã cách ly tại bệnh viện; F2 là 480 người.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN