Thứ tư, 24/04/2024 | 23:49
RSS

Hà Nam: Bắt giữ hai anh em ruột ăn trộm gần 1 tạ mèo

Thứ hai, 21/01/2019, 14:11 (GMT+7)

Vào các buổi tối, các đối tượng đi xe máy rải bả dọc các tuyến đường, sau đó bắt các con mèo dính bả đem về thịt rồi mang bán cho các quán ăn trên địa bàn.

Công an bắt giữ hai anh em ruột ăn trộm gần 1 tạ mèo. Ảnh CA Hà Nam
Công an bắt giữ hai anh em ruột ăn trộm gần 1 tạ mèo. Ảnh CA Hà Nam

Chiều ngày 21/1, trao đổi với PV, ông Đỗ Trọng Ánh chủ tịch UBND xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng Công an vừa bắt giữ hai đối tượng ăn trộm mèo với số lượng lớn.

Thời gian gần đây, các hộ dân trên địa bàn xã Đại Cương liên tục bị mất trộm mèo, do quá búc xức nên đã trình báo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an xã Đại Cương đã lên kế hoạch, khoanh vùng các đối tượng khả nghi.

Rạng sáng ngày 20/1, tổ công tác Công an xã Đại Cương do Trung tá Lại Trí Dũng – Trưởng Công an xã Đại Cương, huyện Kim Bảng làm Tổ trưởng phối hợp với Công an huyện Kim Bảng làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT trên QL 38 khi đi đến đoạn thuộc địa phận thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương thì phát hiện và đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hải (SN 1984) và Nguyễn Văn Bình (SN 1988) trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn (Hải Dương) đang thực hiện hành vi bắt trộm mèo.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 02 bao tải bên trong chứa 30 con mèo, có tổng trọng lượng 71kg, 2 xe máy. Ngay sau đó các đối tượng đã được lực lượng Công an đưa về trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu các đối tượng đều thừa nhận về hành vi của mình.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hải và Bình, Cơ quan Công an thu giữ 01 bao tải bên trong chứa 05 con mèo có tổng trọng lượng 9,5kg; 05 kg bả; 1 máy vặt lông mèo; 02 tủ lạnh và 1 số tang vật có liên quan.

Thông tin với PV, trung tá Lại Trí Dũng cho biết, vào các buổi tối, các đối tượng sử dụng xe máy đi rải bả dọc đường Quốc lộ 38 và các tuyến đường liên thôn, sau đó bắt các con mèo dính bả về giết thịt rồi mang đi bán cho các quán trên địa bàn Hà Nam và các tỉnh lân cận, với giá khoảng 50 nghìn đồng/kg. Trung bình mỗi tối các đối tượng bắt giữ từ 15-20 con mèo.

Các đối tượng này đều không có công việc ổn định. Hồi tháng 10/2018 chúng đến thuê nhà tại xóm 8 xã Đại Cương, Kim Bảng để thực hiện hành vi trộm mèo.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quân chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa xác nhận, hai đối tượng ăn trộm mèo trên đúng là người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn.

Ông Quân cho biết thêm, hai đối tượng là anh em ruột, cả hai đều có tiền án tiền sự và phải đi tù mỗi người 2 năm, đều về tội trộm cắp tài sản Tháng 8/2018 anh em Bình vừa mãn hạn tù nhưng sau khi về địa phương các đối tượng lại “ngựa quen đường cũ”.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, hai đối tượng đều đã lập gia đình và đang có con nhỏ, cuộc sống rất khó khăn.   

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN