Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:07
RSS

Hà Giang: Một công an bị đối tượng câm điếc đâm trọng thương

Chủ nhật, 31/03/2019, 07:09 (GMT+7)

Khi đến hiện trường để giải quyết vụ việc, một công an viên đã bị đối tượng dùng kéo đâm nhiều nhát vào người dẫn đến trọng thương.

Hà Giang: Dùng kéo đâm trọng thương công an viên rồi bỏ trốnCơ quan chức năng đến thăm hỏi, động viện anh Pèng sau vụ việc

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 26/3. Vào thời điểm trên, chị Phùng Thị Chài (24 tuổi, trú tại thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) cùng người con trai 6 tuổi chuẩn bị đi ngủ thì tá hoả phát hiện một người lạ mặt nằm trên giường từ trước.

Chị Chài bế chạy ra sân sau đó tri hô hàng xóm đến cứu giúp. Nhận được thông tin, anh Đặng Văn Pèng (35 tuổi Công an viên của thôn Tân Bình) đã có mặt để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, trong lúc đang làm nhiệm vụ, anh Pèng bị đối tượng dùng kéo đâm 4 nhát vào đầu, mặt và vai lưng, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, đối tượng có hành vi đâm anh Pèng bị thương là Lý Văn Đạt (27 tuổi, người cùng thôn). Theo thông tin từ đại diện UBND xã Ngọc Minh, đối tượng Đạt bị câm điếc bẩm sinh, thần kinh không bình thường và thường đi lang thang.

Hiện Công an huyện Vị Xuyên đã bắt giữ đối tượng gây án để điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm:

HLV Park Hang Seo: ‘Sau chiến thắng này Việt Nam không còn sợ Thái Lan’

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN