Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:37
RSS

Hà Giang chìm trong mưa lũ, 2 mẹ con tử vong vì bị đất đá vùi lấp

Thứ ba, 21/07/2020, 14:04 (GMT+7)

Rạng sáng 21/7, thành phố Hà Giang có mưa lớn kéo dài nhiều giờ, gây tình trạng ngập nặng. Xe cộ nhiều nơi bị nhấn chìm trong biển nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ ngày 21/7 đến ngày 22/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông; vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to.

Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. 

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đêm 20/7 rạng sáng ngày 21/7/2020 đã xảy ra mưa cực lớn. Lượng mưa tính đến 9h00 ngày 21/7/2020 là: Thuận Hòa, Vị Xuyên 202mm; TP Hà Giang 322mm; Thượng Sơn, Vị Xuyên 266mm; Cao Bồ Vị Xuyên 349mm, Tân Tiến, Hoàng Su Phì 96mm, Mèo Vạc 88mm; các trạm còn lại lượng mưa từ 30-50mm.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, cho biết chỉ vài giờ sau khi mưa bắt đầu trút xuống, lượng mưa đo được tại đây đã ở mức trên 100 mm. Mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ.

Hiện, quốc lộ 2 bị ùn tắc ở một số điểm do đá sạt lở rơi xuống chắn ngang đường. Việc đi lại của người dân trên tuyến đường này gặp khó khăn do lực lượng chức năng chưa thể khắc phục được sự cố.

"Chúng tôi đã huy động lực lượng có mặt ở nhiều địa bàn khác để chỉ đạo công tác khắc phục tình hình. Mưa trút xuống bất ngờ với lượng mưa quá lớn khiến nhiều người dân không kịp chuẩn bị phương án ứng phó, nước mưa tràn vào nhà", ông Vinh nói.

Anh Nguyễn Hoàng Giang ở P. Ngọc Hà, TP Hà Giang cho Tuổi Trẻ biết mưa lớn khiến một số khu vực trũng của TP Hà Giang ngập sâu cả mét, nhiều ôtô của người dân chìm trong nước.

Hà Giang ngập nặng, ô tô trôi bồng bềnh trong nước

Hà Giang ngập nặng, ô tô trôi bồng bềnh trong nước
Hình ảnh ô tô trôi bồng bềnh trong biển nước. Ảnh: Tuổi Trẻ & Zing

"Mưa lớn khiến nước về các hồ thủy điện ở Hà Giang tăng nhanh. Thủy điện sông Miện 6 (P. Quang Trung, TP Hà Giang) phải thông báo xả lũ 600m3/s và tiếp tục tăng thêm nếu mưa to kéo dài. UBND phường Ngọc Hà phải thông báo khẩn để người dân chủ động trong phòng, chống lũ lụt, bảo vệ tài sản" - anh Giang thông tin

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang phối hợp các lực lượng khẩn trương sơ tán dân khỏi vùng ngập úng, khắc phục hậu quả và tổng hợp thiệt hại.

Còn theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho Dân Trí biết, vào đêm 20/7 rạng sáng 21/7, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to. Tính đến 7h ngày 21/7, tại các trạm mưa đo được là: TP. Hà Giang 220mm, Thượng Sơn (huyện Vị Xuyên) 253mm, Cao Bồ (huyện Vị Xuyên) 286mm... Riêng ở TP Hà Giang mưa gây ngập úng có chỗ tới 1,2m.

Trận mưa lũ đã làm 2 người chết là bà Lý Già Tin (44 tuổi) và Lý Thị Ơn (15 tuổi, con chị Tin) ở thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, bị đất đá sạt lở vào nhà vùi lấp; 1 người bị thương là anh Đặng Văn Đại ở thôn 1 Hợp Nhất, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, bị lũ cuốn trôi.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN