Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:55
RSS

Gỡ mái tôn đột nhập vào cửa hàng FPT, trộm hàng chục điện thoại iPhone X

Thứ sáu, 04/01/2019, 09:04 (GMT+7)

Lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ ngủ say, gã đàn ông đã leo lên mái nhà gỡ mái tôn, đột nhập vào cửa hàng FPT trộm hàng chục chiếc điện thoại iPhone X trị giá gần 400 triệu đồng.

Gã đàn ông đột nhập cửa hàng FPT trộm hàng chục điện thoại iPhone X
Nguyễn Thanh Nhã tại cơ quan công an. Ảnh: Trí thức trẻ

Thông tin trên Công an TP HCM, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Nhã (30 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo kết quả điều tra, khoảng 1h sáng 26/12/2018, Nhã lợi dụng bảo vệ ngủ say, gỡ mái tôn đột nhập vào Cửa hàng FPT tại phường 8 (TP Vĩnh Long), trộm 14 điện thoại động Iphone X trị giá gần 400 triệu đồng.

Trong lúc đang tẩu thoát, đối tượng này bị nhân viên bảo vệ của cửa hàng phát hiện, dùng bình chữa cháy xịt vào người nhưng hắn đã leo lên mái nhà bỏ trốn. Nhận được tín báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 2/1 lực lượng công an đã xác định Nhã là đối tượng thực hiện vụ trộm trên và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nhã khai nhận, sau khi đến cửa hàng quan sát khu vực trưng bày các dòng điện thoại đắt tiền, tối đó, lợi dụng nhân viên bảo vệ ngủ say, Nhã đã leo lên mái nhà gỡ tấm tôn, đột nhập vào cửa hàng lấy trộm tài sản, theo Trí thức trẻ

Sau khi tẩu thoát, Nhã đã đem 14 điện thoại trên đến quận 7, TPHCM bán cho 1 người lạ mặt với giá 247 triệu đồng. Hiện, Công an thành phố Vĩnh Long đã thu hồi được 140 triệu đồng và tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật


Xem thêm: Trộm 200 cây vàng trong nhà đại gia xây dựng ở Ninh Bình

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN