Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:41
RSS

'Cẩu tặc' rủ anh trai trộm hàng trăm con chó bán cho mẹ vợ

Thứ tư, 26/12/2018, 10:56 (GMT+7)

Thanh niên rủ anh trai dùng súng điện tự chế, trộm hàng trăm con chó bán cho mẹ vợ để lấy tiền tiêu xài.

'Cẩu tặc' rủ anh trai trộm hàng trăm con chó bán cho mẹ vợ
Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Dân Việt

Chiều ngày 25/12, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết trên Dân Trí, đơn vị vừa bắt giữ hai anh em ruột là Nguyễn Văn Ca (SN 1991) và Nguyễn Văn Quân (SN 1988) trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên để điều tra về việc câu trộm hàng trăm con chó.

Trước đó, nhận được tin báo từ người dân, Công an đã theo dõi, mật phục để truy bắt nhóm "cẩu tặc". Khoảng 1h sáng 23/12, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên ập vào quán phở Minh Châu (xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) bắt quả tang Ca và bà Trần Thị Châu (50 tuổi, mẹ vợ của Ca) đang có hành vi mua bán chó từ nguồn trộm cắp.

Tại hiện trường, công an thu giữ 4 con chó sống trọng lượng 50kg, 1 xe máy gắn bộ kích điện dùng để câu chó, 1 kiếm tự chế, 1 tuýp sắt, 5 bao tải. Tại cơ quan điều tra, Ca khai nhận cùng anh trai là Nguyễn Văn Quân đã thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn trong huyện Cẩm Xuyên và những khu vực lân cận.

Theo đó, hai đối tượng đi xe máy, khi phát hiện chó của người dân, chúng dùng súng điện đấu với các quy xe máy bắn cho chó ngất rồi thu nhặt cho vào bao tải chở về bán cho bà Châu với giá 800.000 đến 1 triệu đồng/con, theo pháp luật TP HCM.

Từ tháng 10/2018 đến nay, hai anh em Ca đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp với số lượng hàng trăm con chó. Được biết, trước đó, đối tượng Ca từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản


Xem thêm: Trộm 200 cây vàng trong nhà đại gia xây dựng ở Ninh Bình.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN