Thứ năm, 25/04/2024 | 17:36
RSS

Giữa đêm, 20 thanh niên vác mã tấu truy sát nhau như trong phim

Chủ nhật, 12/02/2017, 06:53 (GMT+7)

Nhóm thanh niên mang kiếm, mã tấu tham gia vụ truy sát kinh hoàng ở Biên Hoà (Đồng Nai) chỉ dừng tay khi có 2 người bị trọng thương, phải đi cấp cứu.

Đêm 11/2, Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên dùng kiếm, mã tấu truy sát nhau gây náo loạn khu phố.

Clip 20 thanh niên truy sát kinh hoàng ở Đồng Nai đêm 11/2. Nguồn Youtube

Theo người dân, vụ truy sát kinh hoàng xảy ra vào khoảng 21h cùng ngày trên đường Võ Thị Sáu, đoạn thuộc phường Thống Nhất (TP Biên Hòa). Thời gian này, khoảng 20 thanh niên của 2 nhóm đến trước một quán nhậu bên đường rồi cầm mã tấu, kiếm lao vào hỗn chiến.

Một lúc sau, những thanh niên của cả 2 nhóm chạy tản vào khu dân cư hoặc lên xe máy rút khỏi hiện trường. Vụ việc khiến 2 người bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

truy sát kinh hoàng ở Đồng Nai 1

Vụ truy sát ở Đồng Nai khiến người đi đường hoảng sợ. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, hai nạn nhân bị thương là Trần Đình Dương (30 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) và Lê Phú Luận (27 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Dương bị một vết thương dài 15cm ở khuỷu tay trái, đầu gối bị dập nát. Trong khi đó Luận bị một vết chém ở má và cổ. Cả hai nạn nhân được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện quốc tế Đồng Nai rồi được chuyển lên Bệnh viện Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

truy sát kinh hoàng ở Đồng Nai 2

Một số hung khí trong vụ hỗn chiến bị bỏ lại bên đường. Ảnh Zing News

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã mời một số người về trụ sở Công an phường Thống Nhất để lấy lời khai. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều hung khí trong vụ truy sát kinh hoàng ở Đồng Nai gồm dao, mã tấu…

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus