Thứ năm, 25/04/2024 | 20:50
RSS

Giang hồ nhí hỗn chiến vì bạn gái: Kẻ chết, người trọng thương

Thứ hai, 02/01/2017, 21:03 (GMT+7)

Hai thiếu nữ cãi nhau trên mạng xã hội rồi về kể chuyện với bạn trai mình. Bênh bạn gái, 2 nhóm giang hồ nhí hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn khiến 1 người tử vong.

Ngày 2/1, Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Lê Quang Phúc, Đỗ Tuấn Anh (cùng 19 tuổi), Lâm Quang Thiện (18 tuổi), và Nguyễn Hữu Thiên Long (16 tuổi) về hành vi Giết người. tin tức trên VnExpress.

Giang hồ nhí hỗn chiến

Hiện trường vụ giang hồ nhí hỗn chiến. Ảnh VnExpress

Theo cơ quan điều tra, bạn gái cũ và bạn gái mới của Thiện cãi vã, chửi nhau trên mạng xã hội Ấm ức vì cảm thấy bị “người yêu mới của người yêu cũ” lên mặt, cô gái này đã đem chuyện kể với bạn trai là Trịnh Công Đạt (21 tuổi) nhờ “xử lý”.

Biết chuyện, Đạt tỏ ra bênh vực bạn gái mới, liền hẹn nhóm của Đạt để “nói chuyện”. Tối 6/3/2016, Thiện nhờ Nam Mini giúp, chuẩn bị hung khí sau đó cả nhóm gồm 7 thanh niên mang theo 3 mã tấu đến điểm hẹn ở khu vực làng hoa Gò Vấp.

Giang hồ nhí hỗn chiến 1

Long và Thiện dính lao lý vì bênh bạn gái. Ảnh Người lao động

Tuy nhiên, đợi lâu mà không thấy đối thủ đến, Nam liền gây sự, đánh thiếu niên 16 tuổi đang đứng tại đây. Bị đánh, nạn nhân chạy về một tiệm internet gần đó rủ Bùi Thiện Phương (17 tuổi) cùng một số người khác đi đánh trả thù. Đạt cũng là bạn của nhóm này, khi biết chuyện nên Đạt cùng đi.

Hai nhóm gặp nhau gần cây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp). Hỗn chiến xảy ra, Tuấn Anh cầm mã tấu đuổi chém đứt lìa bàn tay Phương, nạn nhân cũng ngã chấn thương sọ não. Một người khác trong nhóm này cũng bị nhiều nhát dao.  

Được đưa đi cấp cứu nhưng một tuần sau Phương tử vong, người bạn của nạn nhân bị thương tật 37%.

Vào cuộc điều tra, Tuấn Anh, Thiện, Long bị bắt ngay sau đó. Phúc bỏ trốn và sau đó ra đầu thú.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus