Thứ ba, 16/04/2024 | 21:36
RSS

Chưa đầy 1 tuần, 2 thanh niên tử vong vì hỗn chiến ở quán bar

Thứ bảy, 04/02/2017, 06:46 (GMT+7)

Vài ngày sau vụ hỗn chiến trước quán bar Kingdom ở Sài Gòn khiến1 người thiệt mạng, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở quán bar 268 tại Tiền Giang.

Trao đổi với báo VnExpress về vụ hỗn chiến tại quán bar Kingdom vào dịp Tết Nguyên đán, Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Anh Khoa (33 tuổi, quốc tịch Canada) về hành vi Giết người.

hỗn chiến 1

Đối tượng Đỗ Anh Khoa đã đâm chết người trong cuộc hỗn chiến trước quán bar Kingdom. Ảnh Tiền Phong

Theo điều tra, vào tối 26/1, Khoa cùng 5 người bạn đến quán bar Kingdom trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) chơi. Tại đây, nhóm của Khoa chạm mặt nhóm anh Huy (27 tuổi) trước cửa quán và xảy ra va chạm nên xông vào nhau ẩu đả.

Trong lúc đuổi đánh nhóm đối thủ, Khoa được cho là rút dao đâm túi bụi khiến anh Huy tử vong và làm một người khác bị thương. Nhóm hung thủ đã bỏ đi khỏi hiện trường ngay sau đó.

Cảnh sát phát hiện, sau khi gây án mạng, Khoa về nhà bạn gái ở quận 4. Đến sáng hôm sau, khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn thì bị bắt.

Khai nhận ban đầu, Khoa cho biết bị nhóm anh Huy nói "nhìn đểu" rồi xông vào đánh anh ta trước nên mới đánh trả rồi dẫn tới án mạng như đã nói ở trên. Hiện ngoài Khoa, lực lượng chức năng cũng đang tạm giữ nhiều người khác có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày sau vụ hỗn chiến ở quán bar Kingdom, vào khoảng khoảng 22h tối ngày 31/1, trước cửa quán bar 268 (trên đường Lộ Tập Đoàn, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cũng xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh niên, báo VOV đưa tin.

hỗn chiến 2

Sau đó vài ngày, ở Tiền Giang cũng xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng trong quán bar 268. Ảnh VOV

Khi cơ quan công an đến hiện trường, đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Tại hiện trường, chỉ còn anh Trần Trung Nhân (25 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị thương nặng với nhiều vết thương trên người do bị đâm chém.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do sốc mất máu cấp, với nhiều vết thương thấu ngực, thấu bụng, vỡ lá lách, thủng phổi.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang cùng với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus