Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:37
RSS

Giới khoa học Trung Quốc tiết lộ bất ngờ về nguồn gốc virus corona

Thứ bảy, 08/02/2020, 07:10 (GMT+7)

Các nhà khoa học Trung Quốc kết luận rằng tê tê có thể là vật chủ trung gian lây truyền chủng virus corona mới (2019-nCoV), vì thịt của chúng được coi là một món ngon ở châu Á.

Giới khoa học Trung Quốc tiết lộ bất ngờ về nguồn gốc virus corona
Trung Quốc đang nỗ lực điều chế vaccine chống lại virus corona.

Báo cáo được đưa ra vào thứ Sáu, ngày 7/2, trên kênh CGTN, trích dẫn nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm kỹ thuật và nông nghiệp hiện đại Lĩnh Nam, tỉnh Quảng Đông, dẫn đầu bởi các nhân viên Đại học Nông nghiệp Hoa Nam.

Sử dụng nhận dạng sinh học phân tử, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hệ số dương tính với betacoronavirus của tê tê là 70%. Các nhà khoa học chưa khẳng định liệu coronavirus có thể truyền sang người từ tê tê hay không.

Một trong những nhà nghiên cứu, giáo sư Thẩm Vĩnh Nghĩa cho biết, tê tê có thể không phải là vật chủ trung gian duy nhất của virus. Ông kêu gọi công chúng tránh xa động vật hoang dã và bày tỏ hy vọng rằng nghiên cứu của họ sẽ giúp các nhà khoa học khác xác định được nhiều vật chủ tiềm năng của virus.

Tạp chí Journal of Medical Virology viết rằng nguồn lây nhiễm rất có thể là thịt rắn, được bán ở một khu chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc

Cũng cần lưu ý rằng 2019-nCoV là sự kết hợp của loại virus corona được tìm thấy trong dơi với một loại virus corona khác chưa biết. Vật chủ mang virus là loài rắn cạp nong và rắn hổ mang, vốn là những loài thường săn bắt dơi. Rất có thể, trong số chúng có cả những con rắn đã được bán tại chợ ở Vũ Hán. 

Văn Giang (Theo Sputnik)
Dân Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.