Thứ năm, 28/03/2024 | 19:10
RSS

Giây phút truy đuổi ô tô điên cuồng bỏ chạy sau tai nạn với vận tốc 170km/h

Thứ ba, 28/04/2020, 06:31 (GMT+7)

Vào khoảng hơn 22h ngày 26/4, tài xế người Đài Loan Huang Cheng Ming (SN 1982, trú tại Đài Loan) – người lái xe ô tô Mazda CX 5 bỏ chạy sau khi gây ra 2 vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu từ pháp luật Plus, đêm 26/4, người dân tham gia giao thông trên đường Phạm Văn Đồng chứng kiến chiếc xe Mazda CX5 mang biển kiểm soát 29L-02874 gây tai nạn từ Phạm Văn Đồng đi qua cầu Thăng Long đi về phía Nam Hồng - Đông Anh.

Tuy nhiên, ngay sau khi gây tai nạn chiếc xe không dừng lại mà kéo theo xe đạp điện của nạn nhân dưới gầm rồi tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Chứng kiến sự việc trên nhiều người vô cùng bất bình đã truy đuổi theo đồng thời bấm còi inh ỏi để yêu cầu tài xế dừng lại. Mặc dù những người đi cùng đường truy đuổi để ra tín hiệu dừng lại nhưng tài xế vẫn tiếp tục bỏ chạy nhiều cây số khiến lực ma sát phát thành tia lửa dưới lòng đường.

Tài xế taxi Nguyễn Duy Phương (SN 1990, trú tại Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội), người trực tiếp truy đuổi chiếc xe gây tai nạn cho VTC News biết, anh từng đuổi theo nhiều người gây tai nạn bỏ chạy nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ ngoan cố và bất chấp tất cả để trốn chạy.

Giây phút truy đuổi ô tô điên cuồng bỏ chạy sau tai nạn với vận tốc 170km/h
Hình ảnh tài xế gây tai nạn. Nguồn: Internet

Anh Phương kể vào khoảng 22h hôm qua, anh đi đến chân cầu Thăng Long hướng về sân bay Nội Bài thì thấy mấy nam thanh niên phóng xe máy lên nhờ đuổi theo xe gây tai nạn. Thấy vậy, anh Phương liền lái xe đuổi theo chiếc ô tô đang chạy với tốc độ "bàn thờ".

“Tôi đuổi theo với tốc độ 140km/h nhưng vẫn không thể đuổi kịp tài xế gây tai nạn, bởi hắn lái với vận tốc kịch kim khoảng 170km/h”, anh Phương cho biết trên đường bỏ chạy, "xe điên" kéo theo chiếc xe đạp điện dưới gầm tạo thành vệt lửa dài khiến người đi đường kinh hãi.

Thông tin về vấn vụ việc nêu trên, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường vụ ô tô Mazda CX5 tông xe đạp điện do bé gái điều khiển rồi bỏ chạy. Tại hiện trường một cô gái đi xe đạp điện bị thương xây sước nhẹ, sau đó tài xế điều khiển ô tô Mazda CX5 chạy về hướng huyện Mê Linh rồi tiếp tục gây tai nạn.

Đại diện Đội CSGT – trật tự Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Huang Cheng Ming (SN 1982, quốc tịch Đài Loan) vi phạm nồng độ cồn mức 0,820mg/lít khí thở. “Đơn vị chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xử lý vì tài xế gây tai nạn là người nước ngoài, thuộc thẩm quyền của đơn vị này”, Đội CSGT – trật tự Công an huyện Mê Linh cho hay.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN