Thứ năm, 25/04/2024 | 10:53
RSS

Giao thông 24h: TP.HCM có xe buýt 5 sao, Hà Nội sẽ mở thêm 7 tuyến BRT

Chủ nhật, 15/01/2017, 19:51 (GMT+7)

Tuyến xe buýt 159 chất lượng cao được nhập từ Hàn Quốc, trang bị hệ thống đảm bảo an toàn cho hành khách, wifi miễn phí, camera quan sát…

Xe buýt chất lượng cao, trang bị wifi miễn phí

Sáng 15/1, tuyến xe buýt 159 chất lượng cao kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với bến xe miền Đông, bến xe An Sương (TP.HCM) đã được khai trương. Đến dự có ông Đinh La Thăng - Bí thư TP.HCM

xe buýt 5 sao TP.HCM

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tới dự lễ khai trương tuyến xe buýt 159. Ảnh VOV

Đây là tuyến xe buýt không trợ giá, hiện đại theo tiêu chuẩn 5 sao của Công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam (SATSCO).

Xe được nhập từ Hàn Quốc, sức chứa 60 hành khách, trang bị hệ thống đảm bảo an toàn cho hành khách, wifi miễn phí, camera quan sát…

xe buýt 159

Bí thư Đinh La Thăng đi xe buýt tuyến 159 vừa khai trương. Ảnh Vietnamnet

Với giá vé từ 7.000 đồng – 10.000 đồng/lượt, tùy theo lộ trình, tuyến xe buýt này là điều kiện thuận lợi cho hành khách có nhu cầu đến sân bay hay hành khách từ sân bay đi các tỉnh lân cận, giảm tải mật độ các phương tiện cá nhân, taxi… di chuyển ra/vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Cũng trong sáng 15/1, tại buổi đi kiểm tra công tác phục vụ Tết tại một số đơn vị đầu mối vận tải tại thành phố, Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị liên quan phải khẩn trương, quyết liệt thực hiện di dời bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây ra các vị trí mới theo quy hoạch, kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt để giảm ùn tắc cho khu vực. 

Hà Nội sẽ mở thêm 7 tuyến xe buýt nhanh BRT

Sở GTVT Hà Nội cho biết, theo quy hoạch giao thông đến năm 2030 đã được phê duyệt, Hà Nội sẽ có 08 tuyến buýt nhanh BRT.

Như vậy, Hà Nội sẽ có thêm 7 tuyến xe buýt nhanh nữa ngoài tuyến Kim Mã – Bến xe Yên Nghĩa đang hoạt động.

xe buýt nhanh Hà Nội

Hà Nội sẽ mở thêm 7 tuyến xe buýt nhanh BRT. Ảnh Quỳnh Anh

Dự kiến tuyến các tuyến buýt nhanh tiếp theo gồm: 02 Ngọc Hồi - Phú Xuyên (đi theo Quốc lộ 1 cũ), chiều dài khoảng 27 km; 03 Sơn Đồng - Ba Vì, chiều dài khoảng 20 km; 04 Phù Đổng - Bát Tràng - Hưng Yên, chiều dài khoảng 15 km; 05 Gia Lâm - Mê Linh (Vành đai 3), chiều dài khoảng 30 km; 06 Mê Linh - Sơn Đồng - Yên Nghĩa - Ngọc Hồi - Quốc Lộ 5 - Lạc Đạo (Vành đai 4), chiều dài khoảng 53 km; 07 Ba La - Ứng Hòa chiều dài khoảng 29 km; 08 Ứng Hòa - Phú Xuyên, chiều dài khoảng 17 km.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus