Thứ năm, 28/03/2024 | 15:35
RSS

Giảm thành công 90kg, cô gái sung sướng rồi rơi vào trầm cảm khi nhìn cơ thể mình

Thứ sáu, 30/03/2018, 19:00 (GMT+7)

Ngoại hình quá khổ đã ám ảnh Hope Tucker trong suốt quãng thời gian học Trung học, và giờ đây trầm cảm lại nuốt chửng lấy cô dù Hope đã giảm cân thành công...

Một phụ nữ trẻ tuổi tên Hope Tucker, Anh Quốc mới đây đã phải tìm cách thực hiện phẫu thuật loại bỏ phần da dư thừa trước bụng sau khi giảm tới 90kg trong một khoảng thời gian quá ngắn. Tại thời điểm nặng nề nhất, chị Hope nặng tới 148kg, cân nặng khiến Hope gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe và cả chứng trầm cảm. 

Hope Tucker sau đó đã nhờ tới biện pháp phẫu thuật để giảm tới 90kg, điều này khiến cho cơ thể của cô bị tổn thương và ảnh hưởng tới cột sống. Hope chỉ vừa mới vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần bản thân vì bị béo phì trong một thời gian dài, và giờ đây cô lại tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ tổn hại tinh thần do phần da thừa kém xinh.


Hope Tucker đã có thời điểm nặng tới 148 kg...


Thể hình quá khổ đã khiến cô có một cuộc đời Trung học bị chế giễu và bắt nạt, dẫn tới tâm lý mong manh và bất ổn.


Sau đó, nhờ sự can thiệp của phẫu thuật, cô đã có lại gương mặt xinh đẹp và thon gọn, thế nhưng toàn thân lại phải gánh chịu lớp da thừa - hậu quả của việc giảm cân quá nhanh.

"Sự tự tin mà tôi có được sau khi giảm cân đã bị thay thể bởi sự mất tự tin do lớp da thừa này mang lại." - Hope nói. "Phần da thừa này ảnh hưởng rất nhiều tới lối sống và tinh thần của tôi."

Hope đã đạt tới mức cân nặng 90,6kg khi còn đang đi học trung học. Cô cực kỳ mặc cảm bởi vì mọi người đều nhìn vào cô với ánh mắt "ghê tởm" - theo lời Hope. "Lời thì thầm của họ làm tôi sợ hãi và cảm thấy cô độc."

Và khi Hope rời khỏi trường mỗi ngày và về nhà, tất cả mọi thứ cô làm chỉ là... ăn để quên đi những cảm giác khó chịu ở trường học. Mẹ của Hope, cô Lisa nói rằng bản thân mình đã đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý để tìm ra cách chữa trị chứng rối loạn của cô bé. Và thế là kể từ đó, Hope phải sử dụng thêm cả thuốc chống trầm cảm. Xui xẻo thay. thuốc đó lại có tác dụng phụ làm cô bị... tăng cân vượt tầm kiểm soát.


Vào thời điểm "phá cân" nhất, Hope nặng tới hơn 120kg, tuy nhiên nhìn rất khỏe mạnh và có sức sống.


Dù vậy, cô cũng đã mắc phải bệnh tiểu đường ở cấp độ nhẹ, do đó buộc phải giảm cân để khắc phục bệnh tật.


Nhờ vào cuộc phẫu thuật can thiệp giúp làm giảm mỡ mà cơ thể Hope đã thon gọn đi trông thấy, cô thậm chí trở nên rất xinh đẹp nữa là đằng khác...


Thế nhưng cho tới khi cơ thể giảm cân quá nhanh trong một thời gian ngắn, Hope lại suy sụp vì... lớp da thừa kém thẩm Mỹ này.


Phần da thừa thậm chí có thể nằm lại đầy hai bàn tay như thế này.

Thêm nữa, sau khi giảm cân, Hope lại bắt đầu bị "ám ảnh" với chuyện cần phải giảm cân. Cô cố gắng giảm cân bằng mọi hình thức có thể, điều này lại càng làm cho tình trạng của lớp da thừa thêm tồi tệ; và lớp da thừa càng có vấn đề thì Hope lại càng ủ dột, sầu tư - một vòng tuần hoản luẩn quẩn.

"Khi tôi nhìn vào gương và thấy phần da thừa xấu xí, tôi lại cảm thấy mình trở thành cô gái buồn bã như trước kia."

Hiện nay, cô đang được mời tham gia một chương trình truyền hình thực tế và đang trông chờ được phẫu thuật cắt bỏ da thừa. Mong rằng Hope sẽ sớm tìm lại được niềm vui sống và hy vọng - đúng như cái tên của cô vậy.


Xem thêm: Loạt ảnh khiến fans khẳng định Hoa hậu Kỳ Duyên đã dao kéo gò bồng đảo

Nam Thanh
Theo Trí thức trẻ