Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:01
RSS

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng có vợ lừa đảo bị xuống làm chuyên viên

Thứ sáu, 25/09/2020, 16:54 (GMT+7)

Được biết, trước đó, ông Đoàn Xuân Sơn có nguyện vọng xin thôi việc, nhưng sau đó lại chấp thuận theo sắp xếp công tác của tổ chức, do Phòng tổ chức Sở Nội vụ đề xuất.

Ngày 25/9/2020, thông tin từ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, được biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ngày 23/9, Sở Nội vụ đã ra quyết định về việc điều động ông Đoàn Xuân Sơn (SN 1972, Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng) sang làm chuyên viên ở một cơ quan khác.

Theo đó, tại quyết định số 230/QĐ-SNV Sở Nội vụ Lâm Đồng điều động ông Đoàn Xuân Sơn (thạc sỹ Luật, chuyên viên chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng), đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm, kể từ ngày 1/10/2020. Nhiệm vụ cụ thể của ông Đoàn Xuân Sơn do Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm phân công.

Được biết, trước đó, ông Sơn có nguyện vọng xin thôi việc, nhưng sau đó lại chấp thuận theo sắp xếp công tác của tổ chức, do Phòng tổ chức Sở Nội vụ đề xuất.

Như Tiền Phong đã phản ánh, chiều tối 15/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Bùi Thị Mai Liên (Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp thuộc Sở Tư pháp Lâm Đồng, vợ của Giám đốc Sở này) cùng 3 công chứng viên trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng có vợ lừa đảo bị xuống làm chuyên viên
Chân dung vợ ông Sơn. Ảnh: CAO

3 người bị khởi tố, bắt giam cùng bị can Liên bao gồm Bùi Hữu Quang Luận (Phòng Công chứng số 1 - Sở Tư pháp Lâm Đồng), Chu Văn Sửa và Trần Thùy Lâm (Văn phòng Công chứng Đoàn Quang Lưu).

Thời gian gần đây, dư luận địa phương xôn xao về việc Kiên chây ỳ khoản nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều đơn thư khiếu tố hành vi lừa đảo của Liên được gửi đến các ban ngành chức năng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh phát hiện một vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố bắt tạm giam Liên cùng 3 công chứng viên để điều làm rõ. Ngoài ra, nhiều bị hại của Liên đã khởi kiện tại TAND TP. Đà Lạt để đòi tài sản.  

Không chỉ Liên mà cả ông Sơn cũng bị tố cáo về việc đã cùng vợ vay tiền nhiều người, chây ỳ việc trả nợ. Các chủ nợ nói đã quen biết với vợ chồng ông Sơn và vì có ông Sơn hứa hẹn, thậm chí ông còn ký vào hợp đồng mua bán nhà dẫn đến việc Liên lừa đảo tiền của họ. Những nội dung tố cáo này hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN