Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:12
RSS

Giải U17 châu Á có 'biến' khiến Liên đoàn bóng đá châu Á bối rối

Thứ bảy, 18/06/2022, 18:39 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Bahrain đã trình lên AFC về việc rút lui khỏi vị trí chủ nhà của VCK U17 Asian Cup 2023.

Sau khi nước chủ nhà của VCK Asian Cup 2023 là ĐT Trung Quốc xin rút lui không đăng cai giải đấu, mới đây Bahrain cũng chính thức xin không đăng cai VCK U17 Asian Cup 2023, họ đã trình thông báo lên AFC đang chờ phản hồi từ cơ quan này. Điều này khiến cho AFC vô cùng bối rối. Bởi thời điểm hiện tại LĐBĐ Châu Á sẽ cùng lúc phải tìm 2 nước chủ nhà cho 2 giải đấu cấp châu lục. 

Về VCK U17 Asian Cup 2023, chiều 24/5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm vòng loại U17 châu Á 2023. 44 đội bóng được chia thành 10 bảng, trong đó có 6 bảng 4 đội và 4 bảng 5 đội. Theo đó, U17 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 và nằm cùng bảng F với các đội U17 gồm: Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Nepal.

Các trận đấu tại Vòng loại U17 Asian Cup 2023, sẽ diễn ra từ ngày 1/10 đến 9/10/2022. Với việc Việt Nam đăng cai tổ chức bảng F, U17 Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà với sự tiếp sức của hàng vạn khán giả nhà và hứa hẹn sẽ tiến sâu tại giải năm nay.

Giải U17 châu Á có biến khiến Liên đoàn bóng đá châu Á bối rối
Giải U17 châu Á có biến khiến khi Bahrain rút lui khỏi vị trí chủ nhà 

Tại vòng loại, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 15 đội (10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong các bảng) vào thi đấu VCK cùng nước chủ nhà.

Về U17 Việt Nam, để chuẩn bị cho U17 Asian Cup 2023 những chiến binh Sao Vàng đã có chuyến tập huấn tại Đức và để lại nhiều ấn tượng với những chiến thắng trước các đội trẻ của quốc gia này.

Vừa qua, VFF cũng bổ nhiệm HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt ĐTQG U17 Việt Nam tham gia thi đấu Giải U16 Đông Nam Á và Vòng loại U17 Châu Á trong năm 2022.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn là cựu HLV trưởng của CLB Hoàng Anh Gia Lai, thi đấu tại V.League giai đoạn 2015-2017. Sau khi không còn dẫn dắt đội 1, ông Tuấn lui về làm công tác đào tạo trẻ tại đội bóng phố Núi.

Năm 2019, ông Quốc Tuấn từng HLV Trưởng U22 Việt Nam tham dự Giải U22 Đông Nam Á 2019. Mới nhất, ông là trợ lí HLV ở đội U17 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức hồi đầu năm.

Đội tuyển U17 Việt Nam không đặt mục tiêu cao tại giải U16 Đông Nam Á và Vòng loại U17 Châu Á trong năm 2022. Lứa cầu thủ này thiếu sự cọ sát trong 2, 3 năm qua vì dịch COVID-19 hoành hành. Do đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các cộng sự tập trung nhiều vào rèn luyện, nâng cao kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Trước đó, đội U16 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Đinh Thế Nam và từng lên ngôi vô địch Đông Nam Á vào năm 2016.

Kim Cương
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại