Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:31
RSS

Giải quyết mâu thuẫn, thanh niên mang lựu đạn dọa nổ

Thứ sáu, 07/04/2017, 11:03 (GMT+7)

Nhớ lại mâu thuẫn xảy ra trước đó, sau khi kết thúc cuộc nhậu, nam thanh niên mang theo quả lựu đạn nhặt được từ năm 2006 đến nhà anh Bảo (Tp. Vũng Tàu) để giải quyết.

Sự kiện:

Ngày 6/4, cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Hồng Thái (32 tuổi, Tp. Vũng Tàu) để điều tra và làm rõ hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo bị can khai báo, vào năm 2006 khi đang lưu thông trên đường Vi Ba (Tp. Vũng Tàu), Thái nhặt được một quả lựu đạn nên đem về nhà cất giấu. 

Đến năm 2017, sau khi kết thúc cuộc nhậu, nhớ lại mâu thuẫn trước đó với một người tên Hoàng Đình Bảo (Tp. Vũng Tàu), nam thanh niên về nhà cầm lựu đạn đến để giải quyết.

Khi tới nơi, Thái đem quả lựu đạn trong người và rút chốt nổ. Tuy nhiên, anh Bảo và người dân xung quanh đã kịp thời giữ chốt lựu đạn, không cho bung ra rồi đưa đến công an trình báo vụ việc.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus