Thứ năm, 06/02/2025 | 17:03
RSS

Giải đáp: Trẻ sốt bao nhiêu độ thì uống hạ sốt?

Thứ năm, 06/02/2025, 17:02 (GMT+7)

Các bác sĩ khuyến cáo không nên lạm dụng thuốc hạ sốt cho trẻ khi chưa thực sự cần thiết. Vậy trẻ sốt bao nhiêu độ thì uống thuốc hạ sốt? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.

Tìm hiểu trẻ sốt bao nhiêu độ thì nên uống thuốc
MỤC LỤC:
• Sốt là gì?
• Vì sao trẻ sốt?
• Dấu hiệu nhận biết trẻ đang sốt
• Trẻ sốt bao nhiêu độ thì uống thuốc?
• Cách uống thuốc hạ sốt đúng cách

Sốt là gì?

Sốt là hiện tượng tăng nhiệt độ cơ thể trên mức bình thường, là phản ứng tự nhiên của cơ thể để chống lại sự tấn công của các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn….
Thân nhiệt ở trẻ nhỏ thường cao hơn người lớn 0.5 độ C và dao động trong khoảng từ 37°C đến 37.5°C. Khi nhiệt độ của trẻ được đo trên 37.5°C thì được xác định là bị sốt. Lưu ý, sự khác biệt về nhiệt độ khi sốt ở trẻ em: nhiệt độ của trẻ trên 38°C khi đo ở miệng hoặc trực tràng, trên 37.5°C khi đo ở nách hoặc trán.

Vì sao trẻ sốt?

Sốt giúp chống lại sự nhiễm trùng bằng cách khởi động hệ miễn dịch của cơ thể. Sốt ở trẻ thường xảy ra do:
- Mắc các bệnh lý đường hô hấp: Cảm cúm, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản, viêm phổi…
- Mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn, virus: Sốt virus, cúm A, sởi, thủy đậu…
- Mọc răng ở trẻ nhỏ
- Sau tiêm vaccin

Dấu hiệu nhận biết trẻ đang sốt

Các triệu chứng thường gặp khi trẻ sốt gồm:
- Mệt mỏi, ngủ lì bì, quấy khóc, trẻ không muốn chơi đùa
- Biếng ăn, bỏ bú với trẻ đang còn bú mẹ
- Thân nhiệt trẻ trên 37,5°C khi đo ở nách hoặc trán
- Ngoài ra tùy vào nguyên nhân khiến trẻ sốt mà trẻ sẽ có các triệu chứng khác kèm theo như sưng đỏ lợi, đau họng, ho, sổ mũi, ngạt mũi…
 
Đo nhiệt độ để kiểm tra thân nhiệt của trẻ

Trẻ sốt bao nhiêu độ thì uống thuốc?

Tùy thuộc thân nhiệt của bé khi đo nhiệt kế mà bố mẹ sẽ có phương pháp xử trí khác nhau, cụ thể:
 
Trẻ sốt dưới 38,5 °C:
 
-  Đây là hiện tượng trẻ bị sốt nhẹ và trong trường hợp này bạn không cần cho trẻ dùng thuốc. 
- Một số biện pháp rất đơn giản có thể giúp mẹ chăm sóc, hạ sốt cho bé vào thời điểm này như: Mẹ dùng khăn ấm lau vùng trán, bẹn, nách của trẻ và cứ khoảng 10 đến 15 phút lau lại một lần kèm mặc đồ thoáng mát cho bé. Những trẻ trên 6 tháng tuổi, mẹ có thể cho con uống nước Oresol bù điện giải và lưu ý sử dụng theo đúng hướng dẫn in trên bao bì.
 
Sốt trên 38,5 °C: 
 
- Trường hợp bé sốt trên 38,5°C, mẹ có thể dùng thuốc hạ sốt kết hợp với những biện pháp chườm ấm vùng trán, bẹn, nách để hạ sốt. Tuy nhiên, cha mẹ cần phải chú ý và thận trọng dùng thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng, cân nặng và khoảng cách giữa hai lần uống thuốc ghi trong hướng dẫn sử dụng, đồng thời theo dõi đo nhiệt độ trẻ thường xuyên. 
 
Sốt trên 39 °C: 
 
- Đây là mức sốt cao và có thể dẫn tới co giật, rất nguy hiểm, nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng. Với những trường hợp này, cha mẹ nên cho con uống thuốc hạ sốt và đồng thời mặc quần áo thoáng mát cho trẻ. Sau đó, nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám và điều trị. 
- Nếu bé đã có hiện tượng co giật, nên dùng một miếng khăn mềm cho vào miệng của trẻ để tránh việc trẻ cắn vào lưỡi.
 
Khi trẻ sốt trên 38,5 độ C mới sử dụng thuốc hạ sốt

Cách uống thuốc hạ sốt đúng cách

Dùng thuốc hạ sốt sai cách có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe của trẻ nhỏ. Một số trường hợp nguy hiểm hơn, khi ngộ độc thuốc hạ sốt cấp tính có thể dẫn đến tử vong. Vậy phải dùng thuốc hạ sốt như thế nào để đảm bảo an toàn với sức khỏe của trẻ:
- Khi trẻ sốt trên 38,5 độ C mới sử dụng thuốc hạ sốt.
- Đặc biệt chú ý đến hạn sử dụng của thuốc.
- Liều lượng thuốc phải phù hợp với cân nặng của trẻ.
- Sau ít nhất 4 - 6 giờ mới được sử dụng thuốc lần 2 nếu trẻ còn sốt.
Một số trường hợp sử dụng thuốc hạ sốt bằng cách nhét thuốc vào hậu môn của trẻ, cha mẹ cần lưu ý nên thực hiện nhẹ nhàng để không làm tổn thương vùng hậu môn của trẻ. 
Trên đây là những kiến thức hữu ích giúp phụ huynh tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi trẻ sốt bao nhiêu độ thì uống thuốc và có thêm những kinh nghiệm chăm sóc con em mình. Trường hợp trẻ sốt cao và không thể hạ sốt, bố mẹ nên đưa bé đến các cơ sở Y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
 

Miếng dán hạ sốt Sakura

Thành phần:
Carbomer, EDTA, Glycerin, Natri polyacrylate, Menthol, Acid tartatic, Nước tinh khiết, Chất tạo màu.
Cơ chế tác dụng: 
Miếng dán hạ sốt Sakura Nhất Nhất, thành phần có Hydrogel thân nước làm mát lạnh tự nhiên, giúp hạ nhiệt, hạ sốt, giảm đau, say nắng theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể rồi khuếch tán ra ngoài. 
Công dụng:
Giúp hạ nhiệt, hạ sốt, giảm đau đầu, đau cơ bắp, giảm say nắng, ngăn ngừa co giật do sốt cao. Miếng dán hạ sốt Sakura dùng được cho cả người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.
Hướng dẫn sử dụng:
- Gỡ tấm film ra khỏi miếng dán, dán mặt dính lên vùng da khô sạch nơi muốn làm mát hoặc giảm đau như: trán, bẹn, nách, vai, lưng...
- Có thể cắt nhỏ miếng dán theo kích thước cần dùng. Có thể tăng công dụng của miếng dán bằng cách dán nhiều miếng ở nhiều vị trí khác nhau cùng lúc. 
- Có thể cho nguyên túi chưa mở vào ngăn mát của tủ lạnh trước khi dùng để tăng hiệu quả làm lạnh của miếng dán. Miếng dán hạ sốt có hiệu quả làm mát liên tục trong 10 giờ. 
- Mỗi miếng dán chỉ sử dụng một lần. Khi mở túi, miếng dán phải được dùng ngay.
Không dán miếng dán lên mắt, niêm mạc, vùng da bị tổn thương.
Khi dùng cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh phải có sự giám sát của người lớn.
Cảnh báo và thận trọng: 
Sản phẩm không phải là thuốc, nếu sốt kéo dài hãy đến bác sỹ.
Quy cách đóng gói:
Hộp 1 túi x 2 miếng dán, 1 túi x 6 miếng dán và tờ hướng dẫn sử dụng. 
Bảo quản: 
Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. 
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

BS Hoàng Hậu
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại