Thứ năm, 28/03/2024 | 17:32
RSS

Giá xăng dầu hôm nay 15/8: Quay đầu chuyển biển tích cực

Thứ tư, 15/08/2018, 05:30 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 15/8 vẫn tiếp tục chuyển biến không ngừng và hướng tới những đà tăng như đã được dự báo trong tuần mới.

Giá xăng dầu hôm nay 15/8: Quay đầu chuyển biển tích cực
Giá xăng dầu hôm nay 15/8. Ảnh minh họa

Giá xăng hôm nay 15/8, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 4): 60,75 USD/thùng; giá dầu Brent (giao tháng 4): 72,18 USD/thùng; giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 4): 39.810 PY/thùng - giảm 160 JPY; giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 190,72 USD/gallon - tăng 3 USD.

Có thể thấy, trong khoảng thời gian này thị trường xăng dầu vô cùng biến động và khó xác định xu hướng. 

Trong báo cáo hàng tháng mới đây, OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô năm 2019 khoảng 20.000 thùng/ngày xuống 1,4 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, nguồn cung từ các nước ngoài OPEC tăng 30.000 thùng/ngày lên 2,13 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 7 tăng 41.000 thùng/ngày lên 32,32 triệu thùng/ngày, dẫn đầu là Nigaria, Kuwait, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Tuy nhiên, sản lượng của Arab Saudi, Iran, Libya và Venezuela giảm.

Sản lượng khai thác của OPEC tăng trong hai tháng trở lại đây sau khi tổ chức này đồng ý nới lỏng thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Bên cạnh đó, hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 13/8 cho biết: Tehran đang bán dầu mỏ và khí đốt với mức giá ưu đãi cho các khách hàng châu Á trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo này chuẩn bị đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu mỏ nước này, dự kiến sẽ được khôi phục vào tháng 11 tới.

Có thể thấy thị trường dầu thế giới cũng chịu áp lực giảm giá do sự bất ổn kinh tế tại các thị trường mới nổi do cuộc khủng hoảng tiền tệ tại Thổ Nhĩ Kỳ làm lu mờ triển vọng tăng trưởng nhu cầu năng lượng. Thêm vào đấy theo dữ liệu từ Baker Hughes, số lượng giàn khoan Mỹ tuần qua tăng 10 giàn lên 869 giàn.


Xem thêm: Hải quan tiếp tay đường dây buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ

Hàn Nhi Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN