Chủ nhật, 28/04/2024 | 04:44
RSS

Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Khởi động tuần mới nhiều hứa hẹn

Thứ hai, 13/08/2018, 05:56 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 13/8 khởi động một tuần mới với nhiều hứa hẹn, nhiều khả năng trong tuần này thị trường xăng dầu sẽ có những chuyển biến tích cực.


Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Khởi động tuần mới nhiều hứa hẹn
Giá xăng dầu hôm nay 13/8. Ảnh minh họa

Giá xăng hôm nay 13/8, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 9): 67,70 USD/thùng – tăng 45 cent; giá dầu Brent (giao tháng 9): 72,98 USD/thùng – tăng 18 cent; giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 9): 48.730 JPY/thùng – tăng 80 JPY; giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 201,79 USD/gallon – gần như không thay đổi.

Thông tin đáng chú ý nhất là việc loại dầu thô nhập khẩu khỏi danh sách mục tiêu, trị giá tới 8 tỷ USD hàng năm - dựa theo ước tính của Sinopec là đạt 300.000 thùng/ngày trong năm 2018, cũng tạo cơ hội cho Bắc Kinh ở các cuộc đàm phán đặc biệt là khi họ sẽ mất một phần nhập khẩu dầu từ Iran vì lệnh trừng phạt của Mỹ Sinopec là nhà máy lọc dầu lớn nhất chấu Á và là người mua hàng lớn nhất của dầu Mỹ.

Dự trữ dầu thô Mỹ giảm 1,351 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 3/8, thấp hơn kỳ vọng giảm 2,8 triệu thùng, theo EIA. Nguyên nhân có thể là nhập khẩu tăng 2,64 triệu thùng/ngày còn xuất khẩu tăng 5,4 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang trong bối cảnh lệnh thuế áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có hiệu lực từ ngày 23/8 có thể ảnh hưởng tới nhu cầu dầu thô.

Trước đó vào hôm 8/8, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố áp mức thuế 25% lên các mặt hàng của Mỹ trị giá 16 tỷ USD. Tuy nhiên, trong số các mặt hàng phải chịu thuế không có dầu thô. Mặc dù vậy, các sản phẩm từ dầu lại nằm trong danh mục bị đánh thuế.

William O’Loughlin, nhà phân tích đầu tư tại công ty chứng khoán Rivkin Securities, Australia cho biết “thị trường này dường như tập trung vào nhu cầu giảm từ Trung Quốc, một phần do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ”.


Xem thêm: Hải quan tiếp tay đường dây buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ

Hàn Nhi Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN