Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:26
RSS

Giá xăng có thể tăng 'sốc' từ ngày mai 1/10

Thứ hai, 30/09/2019, 12:15 (GMT+7)

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP HCM cho biết, giá dầu thô hiện đang lên mức cao. Do đó, tại kỳ điều hành này giá xăng có thể tăng ở mức 1.200 -1.400 đồng một lít so với chu kỳ trước.

Dự kiến ngày mai (1/10), Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng tăng giảm hoặc giữ nguyên theo chu kỳ 15 ngày.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 72 USD một thùng, RON 95 là 80 USD một thùng, tăng 12-14% so với kỳ trước. Cùng với đó, giá dầu cũng nhích lên so với chu kỳ trước. Do đó, giá xăng tại kỳ điều chỉnh ngày mai được dự báo tăng mạnh.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP HCM cho biết, giá xăng 15 ngày qua tăng đột biến. Nguyên nhân là do vụ máy bay không người lái tấn công vào kho xăng dầu ở Arab Saudi ngày 14/9 đã đẩy giá dầu thô lên mức cao. Do đó, tại kỳ điều hành này giá xăng có thể tăng ở mức 1.200 -1.400 đồng một lít so với chu kỳ trước.

"Tuy nhiên, tại cuộc họp quý III, Bộ Công Thương cho biết sẽ không tăng sốc giá xăng. Do đó, kỳ điều hành này cơ quan quản lý có thể vừa sử dụng quỹ vừa tăng giá xăng ( phương án 50/50) nên xăng có thể tăng 700 - 800 đồng một lít", lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối TP HCM đưa ra phương án 2.

Giá xăng liệu có tăng ở mức 1.200 -1.400 đồng một lít như dự đoán?
Ảnh minh họa: Infonet

Tại cuộc họp quý III của Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 27/9, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng cho biết, Giá xăng dầu trong nước có thể tăng do ảnh hưởng từ vụ tấn công kho dầu ở Arab Saudi nhưng “không quá lớn”.

"Diễn biến mặt hàng giá xăng dầu khá phức tạp", ông Hải nói. Theo vị này, nguyên nhân do vụ máy bay không người lái tấn công vào kho xăng dầu ở Arab Saudi ngày 14/9, đã đẩy giá dầu thô lên mức cao do nguồn cung thiếu hụt.

Thậm chí, có thời điểm mỗi thùng dầu thô tăng gần 10,4 USD một thùng, hơn 15%, mức tăng cao nhất trong 7-8 năm gần đây.

Mặc dù dự báo giá xăng dầu sẽ tăng nhưng lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết sẽ cùng Bộ Tài chính phối hợp điều hành để đảm bảo không sốc, không tác động quá lớn tới sản xuất kinh doanh đời sống người dân.

Đồng thời, Bộ Công Thương đã chỉ đạo trực tiếp các đầu mối xăng dầu có kế hoạch nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN