Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:07
RSS

Giá vé xem giải Tam hùng đắt gấp nhiều lần giá vé V.League

Thứ tư, 14/09/2022, 14:02 (GMT+7)

Dù là giải giao hữu nhưng vé xem các trận đấu của giải Tam hùng có giá khá cao.

Theo thông báo từ VFF, giá vé xem đội tuyển Việt Nam đá giao hữu trên sân Thống Nhất có các mệnh giá như sau: Trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp tuyển Singapore lúc 19 giờ, ngày 21/9 và trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp tuyển Ấn Độ lúc 19 giờ ngày 27/9 có các mệnh giá sau: 500.000 đồng/vé; 400.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé.

Riêng trận đấu giữa tuyển Singapore và tuyển Ấn Độ diễn ra lúc 19 giờ ngày 24/9 đồng giá 100.000 đồng/vé. Đáng chú ý, ban tổ chức không tổ chức bán vé trực tiếp tại sân Thống Nhất mà bán vé trực tuyến trên ứng dụng VinID. Thời gian bán vé từ 15 giờ ngày 14/9 đến 12 giờ ngày 16/9.

Tại giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức ĐT Việt Nam sẽ so tài Singapore và Ấn Độ. 3 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng và chọn ra đội vô địch giải đấu.

Giá vé xem giải Tam hùng đắt gấp nhiều lần giá vé V.League
Tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung chuẩn bị cho giải Tam hùng

Các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 21/9 đến 27/9/2022. ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Singapore vào ngày 21/9 và gặp Ấn Độ vào ngày 27/9. Ngày 24/9 sẽ là cặp đấu giữa ĐT Singapore và ĐT Ấn Độ.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách triệu tập 31 cầu thủ. Trong đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ trở về từ Pháp để phục vụ ĐT Việt Nam do giải đấu này diễn ra trùng với thời điểm FIFA Days.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 17/9 tới, sau khi kết thúc vòng 16 V-League 2022. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào thi đấu tại giải đấu trên sân Thống Nhất.

Giải đấu “tam hùng” sắp tới sẽ là bước chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang Seo cho chiến dịch AFF Cup 2022. Đáng chú ý, Singapore chính là đối thủ của ĐT Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2022, bên cạnh Malaysia, Myanmar và Lào.

Danh sách tuyển Việt Nam tập trung trong tháng 9:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

Hậu vệ: Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Quế Ngọc Hải (SLNA), Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Thanh Nhân, Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ: Châu Ngọc Quang (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang (Viettel), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải (Pau FC).

Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Đình Duy (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại