Thứ năm, 28/03/2024 | 17:13
RSS

Gia nhập CLB Malaysia, cựu tuyển thủ Việt Nam quay lại chê... V.League

Thứ ba, 08/01/2019, 18:15 (GMT+7)

Trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn cho rằng, các CLB ở giải VĐQG Malaysia được tổ chức bài bản theo mô hình châu Âu chứ không giống với V.League.

Gia nhập CLB Malaysia, cựu tuyển thủ Việt Nam quay lại chê V.League
Cựu tuyển thủ Việt Nam Michal Nguyễn.

Sau một mùa giải thi đấu ở Thái Lan cho Air Force Central, trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn đã trở lại Việt Nam tìm kiếm đội bóng mới. Bằng chứng là anh bất ngờ có tên trong danh sách lực lượng của SHB Đà Nẵng tham dự BTV Cup lần thứ 19 vừa qua.

Tuy nhiên những ngày đầu năm 2019, trung vệ từng khoác áo ĐT Việt Nam đã bất ngờ gia nhập đội bóng “đại gia” của Malaysia là Selangor FA. Anh là ngoại binh thứ tư của đội chủ sân Shah Alam sau Rufino Segovia, Antonio German và Endrick Dos Santos, nhưng sẽ được ra sân theo suất cầu thủ ASEAN.

Ngay sau khi gia nhập đội bóng mới, Michal đã có những phát biểu ca ngợi về The Red Giants, biệt danh của CLB. Anh trả lời kênh truyền hình Astro Arena: “Hệ thống tập luyện ở đây thực sự rất chuyên nghiệp, nó y hệt như các đội bóng ở châu Âu vậy”.

“Hệ thống tập luyện ở Việt Nam khác biệt hơn. Ở đó, chúng tôi sinh hoạt chung với nhau tại CLB trong những trại tập luyện và không được phép tự do đi lại. Ở Malaysia khá giống với Thái Lan, các cầu thủ đến sân tập luyện và sau đó tự do trở về nhà mình”, Michal chia sẻ về điểm khác biệt của V.League so với Thai League và Malaysia Super League.

Chơi bóng ở giải đấu đang rất phát triển như Malaysia Super League, Michal thừa nhận anh sẽ đối mặt với những khó khăn. Anh nói: “Sau hai đến ba trận giao hữu trước mùa giải, tôi nhận thấy được tiềm năng của những cầu thủ trẻ ở đây. Tôi không phải một kẻ lo sợ thất bại nhưng nếu tình hình không cải thiện, tôi sẽ thay đổi bằng cách tiếp cận khác”.

Selangor FA là đội bóng lâu đời bậc nhất của Malaysia và được xem là đội bóng “đại gia” khi được thi đấu trên sân Shah Alam với hơn 80.000 khán giả. Từ mùa giải 2009 đến 2015, Selangor FA liên tiếp nằm trong top ba đội bóng mạnh nhất với hai chức vô địch, ba lần Á quân và hai lần giành hạng Ba.


Xem thêm clip: Quế Ngọc Hải tiết lộ mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

TP
Theo Dân Việt