Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:31
RSS

Cựu tuyển thủ Iraq đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup

Thứ hai, 17/12/2018, 13:53 (GMT+7)

Cầu thủ nổi tiếng của Iraq đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2019.

Như tin tức thể thao đã cập nhật, ít tuần tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào tranh tài tại vòng chung kết Asian Cup 2019, giải đấu cấp châu lục. Tại giải đấu này, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với các đối thủ rất mạnh bao gồm đội tuyển số 1 châu Á Iran, đội xếp thứ 4 tại Asian Cup 2015 Iraq và Yemen.

Với phong độ ấn tượng trong năm 2018 cùng chức vô địch thuyết phục ở AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là đối thủ khó chịu ở giải đấu này.

Trong 1 bài trả lời phỏng vấn của AFC, cựu đội trưởng của ĐT Iraq Abbas Obaid, người từng giành chức vô địch Asian Cup năm 2007 đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam, đồng thời hy vọng đội nhà sẽ lọt vào bán kết của giải đấu năm nay.

đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup

Đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 được đánh giá rất cao. Ảnh: Thethao

"Thời điểm năm 2007, chúng tôi là một tập thể mạnh với nhiều cầu thủ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm nên đã giành được chức vô địch. Tuy nhiên, ĐT Iraq lúc này lại không có được điều đó. Trong tay HLV trưởng không có những ngôi sao lớn, những cái tên có thể dẫn dắt toàn đội bằng trình độ cá nhân vượt trội.

Iraq đã rơi vào một bảng đấu cực kỳ khó khăn. Cả Iran và Việt Nam đều là những đối thủ rất giỏi. Tôi đã theo dõi rất kỹ Việt Nam ở giải U23 Châu Á và ASIAD 2018, họ là một tập thể đồng đều và có lối chơi rất thuyết phục.

Thật khó để đoán được đội nào sẽ đi tiếp ở bảng đấu này. Tôi cho rằng Iraq hoàn toàn có khả năng vào lọt vào tứ kết nhưng gần như chẳng có cơ hội để tiến xa hơn. Có quá nhiều đội bóng mạnh góp mặt ở giải đấu năm nay. Dù sao, dưới sự chỉ đạo của HLV Katanec, tôi vẫn hy vọng các cầu thủ có thể tạo nên điều gì đó bất ngờ", cựu đội trưởng của đội tuyển Iraq chia sẻ.

Xem thêm: Báo Anh dự đoán Olympic Việt Nam quật ngã Hàn Quốc

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN