Thứ tư, 24/04/2024 | 20:22
RSS

Giá heo hơi hôm nay 4/8: Vẫn ổn định ở mức cao ngày cuối tuần

Thứ bảy, 04/08/2018, 04:57 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 46.000 - 55.000 đồng/kg trên cả nước. Mức giá ổn định ở mức cao khiến người nuôi heo lãi lớn.

Giá heo hơi hôm nay 4/8 ổn định trên cả 3 miền
Giá heo hơi hôm nay 4/8 ổn định trên cả 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 4/8 tại miền Bắc

Tại các tỉnh phía Bắc giá heo không có nhiều biến động, toàn miền dao động từ 51.000 - 56.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh như; Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình,...có mức giá 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Một số nơi khác như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg. Nhìn chung khoảng một tuần qua Giá heo hơi tại miền Bắc có dấu hiệu chững lại, không có nhiều địa phương tăng giá bán và mức giá vẫn đang nằm dưới 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên

Xu hướng giá heo khu vực này tương tự miền Bắc và tương đối ổn định. Tại đây, đáng chú ý chỉ có giá lợn hơi tại Hà Tĩnh trong đầu tháng 8 đã có nơi cán mốc cao nhất 58.000 đồng/kg đối với lợn chất lượng cao, các loại lợn khác cũng dao động ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg, tăng 3.000 – 4.000 đồng/kg so với cách đây khoảng 1 tháng.

Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ nhìn chung vẫn có giá tương đối cao từ 52.000 - 55.000 đồng/kg. Toàn miền hôm nay dao động từ 46.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh phía Nam hôm nay, giá heo hơi tiếp tục có tín hiệu tốt. Đặc biệt tại thủ phủ nuôi heo Đồng Nai liên tục tăng, trong đó hôm nay mức tăng chỉ khoảng dưới 500 đồng/kg. Tuy nhiên sau những ngày giá heo đi lên, hiện địa phương này đang dao động từ 50.000 - 51.500 đồng/kg, đây là nơi có mức giá tốt nhất toàn miền. Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh cũng tăng lên 48.000 đồng/kg.

Còn giá heo hơi hôm nay tại Trung Quốc đang giữ mức giá trung bình là 12.78 nhân dân tệ/kg (43.800 đồng/kg), tăng 0.03 nhân dân tệ/kg so với ngày hôm qua, so với giá heo hơi cùng kì tuần trước tăng 0.03 nhân dân tệ/kg.

Theo tính toán của Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam hiện thức ăn chăn nuôi đang chiếm tới 60% chi phí sản xuất và giá thành trong chăn nuôi heo. Bởi thế, dù giá lợn hơi trong nước tiếp tục tăng nhưng hầu hết người chăn nuôi vẫn chưa dám tái đàn vì còn lo ngại giá có thể rớt và thức ăn chăn nuôi có thể tăng bất cứ lúc nào. 

Xem thêm: Cô giáo chửi học viên là 'óc lợn': Tôi chỉ là người huấn luyện ngôn ngữ

 

Hà Xuyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN