Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:43
RSS

Giả danh khách mua quà cưới, nam thanh niên cướp tiệm vàng

Chủ nhật, 23/04/2017, 07:31 (GMT+7)

Vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào chiều ngày 22/4 tại thị trấn Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) đang được lực lượng chức năng điều tra và truy bắt đối tượng.

Chiều tối 22/4, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang tập trung điều tra làm rõ sự việc một chủ tiệm vàng ở khu vực chợ thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) trình báo bị một đối tượng cướp tiệm vàng.

Nam thanh niên giả danh khách mua rồi cướp tiệm vàng

Hiện trường xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Ảnh pháp luật VN

Anh Trần Công Đính - chủ tiệm vàng Đính Lợi cho biết, khoảng 16h cùng ngày, khi anh đang đứng bán tại tiệm vàng thì một nam thanh niên đi xe gắn máy hiệu Exciter, mặc áo mưa vào hỏi mua một số trang sức vàng.

Nam thanh niên này đề nghị được xem một số mẫu vòng vàng để làm quà cưới nên chủ tiệm đã đưa cho xem 2 chiếc 24k trọng lượng 6 chỉ và một đôi bông tai. Đối tượng này dùng điện thoại chụp ảnh để gửi cho người thân xem.

Sau đó, nam thanh niên này hỏi anh Đính giá cả các trang sức và đề nghị lấy đủ số hàng với giá 25 triệu đồng. Khi anh Đính quay lưng cân trọng lượng đôi bông tai thì đối tượng này lấy 2 vòng vàng trên rồi nhanh chóng lên xe gắn máy bỏ chạy theo đường Quốc lộ 49A, hướng từ Thuận An lên TP. Huế.

Nghe tiếng tri hô của chủ tiệm, một thanh niên ở đã dùng xe gắn máy đuổi theo nhưng bất thành.

Sau khi sự việc cướp tiệm vàng xảy ra, Công an thị trấn Thuận An đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Những vụ việc cướp tiệm vàng trong thời gian vừa qua không phải là chuyện hiếm gặp. Mới đây, Công an tỉnh Bình Định đã bắt 2 đối tượng liên quan tới vụ cướp 100 cây vàng tại một tiệm kim hoàn ở Bình Định.

Tiệm kim hoàn nơi xảy ra vụ cướp 100 cây vàng

Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Định với 100 cây vàng bị đánh cắp. Ảnh Công An TP.HCM

Tối ngày 9/3, Phan Phi Đệ (34 tuổi, quê tại Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, quê Đồng Nai, đã bị bắt) và một tên khác thuê ôtô 5 chỗ từ Đồng Nai ra Bình Định tìm tiệm vàng để trộm. Thấy xe máy trong nhà dân ở huyện Hoài Nhơn, cả nhóm đã "chôm" làm phương tiện đi gây án.

Rạng sáng ngày 10/3, Thiện cùng hai đồng phạm đột nhập tiệm vàng Kim Khánh (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), lấy 100 lượng vàng 18K và 5 chỉ vàng 24K, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Trên đường tẩu thoát, các đối tượng đã vứt xe máy tại cánh đồng Phú Trăng (xã Hoài Tân) rồi lái ô tổ bỏ về Đồng Nai. Nhóm này đã bán 1 ít vàng với giá 180 triệu đồng chia nhau và mở tiệc ăn mừng vì "trúng lớn".

Tối cùng ngày, đối tượng Thiện đã bị bắt ở Đồng Nai cùng với 32 lượng vàng. Sau đó, ngày 15/4, đối tượng Đệ đã bị bắt tại Bình Phước.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt kẻ còn lại gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Bình Định.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus