Thứ ba, 23/04/2024 | 14:46
RSS

Giả danh công an đến kiểm tra giấy tờ rồi cướp xe tẩu thoát

Thứ tư, 24/07/2019, 12:22 (GMT+7)

Công an H.Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết vừa bắt 4 nghi can về hành vi giả danh công an để cướp tài sản.

Ngày 23/7, tin từ Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) cho biết lực lượng làm nhiệm vụ vừa bắt 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Các đối tượng bị bắt gồm: Trương Minh Hiếu (SN 2002), Đỗ Mỹ Thanh (SN 2001), Tiêu Chí Nguyên (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Cà Mau) và Chế Hữu Sơn (SN 2000, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào ngày 20/7, trên tuyến tỉnh lộ 853 thuộc địa phận xã Tân Phú Trung, huyện Châu thành, anh Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2000, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đang đậu xe máy cặp lề đường.

Lúc này, bất ngờ có 6 đối tượng giả danh công an điều khiển phương tiện cơ giới đến áp sát, yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe và sau đó nhóm thanh niên này thực hiện hành vi cướp xe máy của anh Nghĩa rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an H.Châu Thành nhanh chóng truy xét, bắt được 4 nghi can gồm: Trương Minh Hiếu (17 tuổi), Đỗ Mỹ Thanh (18 tuổi), Tiêu Chí Nguyên (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau) và Chế Hữu Sơn (19 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Đồng Tháp); tang vật thu giữ gồm 5 xe máy, trong đó có xe của anh Nghĩa. Hiện Công an H.Châu Thành tiếp tục truy bắt 2 người còn lại.

Giả danh công an đến kiểm tra giấy tờ xe rồi cướp xe tẩu thoát
Ảnh minh họa

Hồi tháng 5, công an Đồng Tháp cũng từng bắt các đối tượng giả danh công an. Ngày 5/5, Công an Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Lai Vung và Công an huyện Lấp Vò bắt giữ nhóm 6 thanh niên, có hành vi giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản.

Nhóm thanh niên trên gồm: Hồ Quốc Anh (SN 1997, ngụ xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò); Trần Minh Hậu (SN 2002), Nguyễn Thành Nhựt Anh (SN 2002), cùng ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc; Trần Văn Vũ Kiệt (SN 1999), Châu Quốc Anh (SN 1999) và Đặng Thành Đạt (SN 2002), cùng ngụ xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. 

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này khai, Hồ Quốc Anh có vai trò chủ mưu, rủ nhóm 5 người còn lại giả danh cảnh sát đến các tụ điểm tệ nạn xã hội dùng súng bắn pháo và khóa số 8 khống chế để cướp tài sản.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN