Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:43
RSS

Giả công nhân, con nghiện trộm hàng loạt dải phân cách giữa trưa

Thứ tư, 24/07/2019, 07:36 (GMT+7)

Giữa trưa, con nghiện giả công nhân dùng dụng cụ tháo trộm hàng loạt dải phân cách bán sắt vụn lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Giả công nhân, con nghiện trộm hàng loạt giải phân cách giữa trưa

Ngũ Chí Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Zing.vn

Công an quận 6 (TP.HCM) đang tạm giữ Ngũ Chí Thanh (34 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 21/7, Thanh giả dạng công nhân đang dùng dụng cụ tháo ốc vít của dải phân cách bằng thép trên đường Hồng Bàng, phường 14, quận 6, thì bị người dân nghi ngờ, báo cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thanh đã nhiều lần thực hiện trót lọt các vụ trộm dải phân cách ở quận 6 từ đầu tháng 6/2018 đến khi bị bắt.

Cụ thể, nghi phạm đã trộm dải phân cách bằng thép trên các tuyến đường Nguyễn Văn Luông, Phạm Văn Chí, Đặng Văn Cẩn, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương...

Mỗi ngày, Thanh trộm khoảng 9 khung thép, mỗi khung bán sắt vụn được 90.000 đồng. Thanh khai đã lấy trộm trên 64 khung sắt của dải phân cách, thu lợi bất chính khoảng 6 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh khai số tiền trộm cắp có được, y dùng cho việc mua ma túy để sử dụng.

Liên quan đến sự việc, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 và Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, 24 khung thép làm dải phân cách trên đường Kinh Dương Vương có trị giá 50 triệu đồng; 42 dải phân cách thép và 2 trụ trên đường Võ Văn Kiệt trị giá 63 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN