Thứ năm, 28/03/2024 | 21:34
RSS

Gia cảnh bi đát của 2 mẹ con bị sát hại thương tâm ở Quảng Ninh

Thứ bảy, 13/03/2021, 18:26 (GMT+7)

Theo lãnh đạo địa phương, hoàn cảnh của gia đình bà S rất khó khăn khi chồng bà đã mất. Chị H là con gái thuộc diện cận nghèo, chồng đã bỏ đi nhiều năm không có tin tức.


Con ngõ trước nhà bà S là nơi Phương xuống tay sát hại 2 nạn nhân.

Liên quan đến vụ hai mẹ con bị sát hại ở Quảng Ninh, ngày 13/3, một lãnh đạo phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết B.T.S (SN 1965 và chị V.T.H (SN 1993 - con gái bà S, cùng trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ) là công dân sinh sống tại địa phương.

“Hoàn cảnh gia đình của hai nạn nhân rất khó khăn khi mẹ con bà S m đang sinh sống trong cùng một căn nhà. Chồng bà S đã mất được một thời gian, chị H là con gái út trong 3 người con của bà S”, vị lãnh đạo này cho hay.

Theo vị lãnh đạo phường Yên Thọ, gia đình chị H thuộc hộ cận nghèo. Chị H sinh được 2 người con gồm 2 trai, 1 gái. Người con trai cả là cháu L.Đ.T (SN 2012) không may mắn như bao người khác vì bị thiểu năng trí tuệ từ khi sinh ra. Con gái út của chị H là cháu L.T.N (SN 2019) lại bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu. Riêng cháu trai còn lại may mắn khoẻ mạnh bình thường.

“Vì một số nguyên nhân, chồng chị H là anh L.D.T đã bỏ nhà đi nơi khác nhiều năm không có tin tức nên chị H phải một mình nuôi 3 con nhỏ. Cuộc sống thường ngày của nạn nhân rất vất vả”, vị lãnh đạo này chia sẻ.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 12/3, tại Tổ 1, khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Thời điểm trên, Đồng Minh Phương (SN 1956, trú xã Sơn Dương, TP Hạ Long) đã dùng dao đâm bà B.T.S và chị V.T.H khiến cả 2 người tử vong. Gây án xong, Phương bỏ trốn khỏi hiện trường.


 Đồng Minh Phương bị bắt giữ sau khi tự tử không thành.

Sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường để khám nghiệm, làm rõ vụ án mạng đồng thời truy bắt nghi phạm Đồng Minh Phương.

Đến 22h25 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Phương khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ, thu giữ 1 con dao là tang vật gây án. 

Trước khi bị bắt giữ, Phương đã dùng dao tự gây thương tích vào vùng cổ, đã được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu, không gây nguy hiểm đến tính mạng của Phương.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bột phát giữa Đồng Minh Phương với bà B.T.S.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Đức Sơn
Theo Dân Việt