Thứ năm, 25/04/2024 | 07:13
RSS

Du khách vô tư "sát phạt", đánh bài ăn tiền khi trẩy hội chùa Hương

Thứ bảy, 13/03/2021, 16:51 (GMT+7)

Trong ngày đầu tiên khai hội chùa Hương (Hà Nội), lượng khách đổ về đây mỗi lúc một đông. Nhiều người vô tư nhậu nhẹt, đánh bài ăn tiền... trên thuyền đò.

Vô tư cờ bạc "sát phạt" nhau khi đi vãn cảnh chùa Hương

Sáng ngày 13/3 (mùng 1/2 âm lịch), đông đảo du khách đổ về chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội khiến khu vực suối Yến đông nghịt người. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên chùa Hương mở cửa trở lại sau nhiều ngày đóng cửa phòng dịch covid-19


Rất đông du khách vãn cảnh chùa Hương sáng ngày 13/3.


Ban tổ chức thường xuyên phát loa thông báo thực hiện phòng chống dịch, không đánh bài bạc.


Nhiều trẻ nhỏ được người thân đưa đi tham quan.

Ban tổ chức đã bố trí 5.000 chiếc thuyền đủ loại kích cỡ phục vụ du khách tham quan, vãn cảnh chùa Hương. Bên cạnh đó, lực lượng ban quản lý chùa Hương liên tục phát loa thông báo toàn thể du khách, người phục vụ lễ hội đeo khẩu trang, tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19. 

Nghiêm cấm hành vi đánh cờ bạc ăn tiền khi đi thuyền đò vãn cảnh, làm ảnh hưởng đến mỹ quan thắng cảnh di tích quốc gia đặc biệt này. Đồng thời, yêu cầu các thuyền đò chấp hành quy định chở đúng, đủ số người theo quy định, người đi đò ngồi một chiều, không tụ tập, thực hiện giãn cách phòng dịch.


Nhiều người vô tư đánh bạc khi đi đò thuyền.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV Dân Việt, mặc cho ban tổ chức chùa Hương phát loa thông báo về việc cấm bài bạc ăn tiền, nhiều người đi đò vẫn vi phạm. Theo đó, không ít nhóm du khách vô tư đánh bài ăn tiền. Nhiều nhóm còn vui vẻ mang theo bia, đồ ăn… tổ chức nhậu trên thuyền. 

Sẽ xử lý nghiêm người đánh bạc ăn tiền

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban quản lý khu di tích thắng cảnh chùa Hương cho biết, tại 3 cổng lên chùa Hương đều đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, tất cả các du khách đến với Chùa Hương buộc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Du khách phải chấp hành việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng việc quét mã QR, hạn chế tập trung đông người.


Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, sẽ xử lý nghiêm du khách đánh bạc nếu bị phát hiện.

Ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, giá dịch vụ cáp treo, thuyền đò,… được niêm yết công khai trong hệ thống bảng biểu ngay tại 3 cổng vào chùa Hương, dọc lối tham quan khu thắng cảnh tránh việc du khách bị chặt chém. Nếu ai thu sai sẽ bị xử lý. 

"Thuyền đò đã quy định số lượng người. Chúng tôi đã phân công tổ liên ngành thường xuyên kiểm tra trên suối Yến. Khi khách xuống đò được bố trí phân cách, chủ đò chở đúng đủ số người theo quy định, nếu chở quá sẽ bị xử phạt", Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương nhấn mạnh.

Trước phản ánh của PV Dân Việt về việc nhiều du khách vẫn thản nhiên chơi cờ bạc ăn tiền khi đi đò, thuyền, ông Cảnh nhấn mạnh: "Chúng tôi yêu cầu tất cả lái đò chấp hành, nhắc nhở du khách không được đánh bài bạc dù chỉ là chơi vui. Mọi người chấp hành ngồi cùng chiều, không tụ tập đảm bảo phòng chống dịch. Nếu trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Gia Khiêm
Theo Dân Việt