Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:02
RSS

Ghi nhận tình hình dịch Covid-19 toàn cầu ngày 28/3: Hơn 27 nghìn người đã tử vong

Thứ bảy, 28/03/2020, 07:04 (GMT+7)

Covid-19 đã xuất hiện ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số người chết tiếp tục tăng mạnh ở châu Âu, nâng số ca tử vong toàn cầu lên trên 27.000, trong số gần 600.000 ca nhiễm, Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu về số người nhiễm.

Ghi nhận tình hình dịch Covid-19 ngày 28/3 (thư ký cập nhật)

Ảnh minh họa

Số ca nhiễm ở Mỹ trong vòng 24 giờ qua, tăng 16.419 ca so với một ngày trước đó, lên 101.854 ca, vượt qua Trung Quốc hiện đang có 81.340 ca, trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới

Ý hiện vẫn dẫn đầu số ca tử vong với 9.134  và 86.498 ca nhiễm.Tây Ban Nha báo cáo 65.719 ca nhiễm và 5.138 người chết.

Ấn Độ ghi nhận thêm 75 ca nhiễm covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc gia lên 724 trường hợp. Đây được biết là số ca nhiễm tăng đột biến tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Tính đến nay, Ấn Độ đã có 17 trường hợp tử vong.

Tại Philippines đã có 707 trường hợp nhiễm Covid-19 và 45 trường hợp tử vong, theo thống kê của bệnh viện Johns Hopkins.

Đức ghi nhận thêm 6.933 ca nhiễm và 75 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết lên lần lượt là 50.871 và 342.

Tính đến cuối ngày 27/3, tổng số ca tử vong toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (dịch Covid-19) gây ra số ca tử vong toàn cầu lên trên 27.000, trong số gần 600.000 ca nhiễm. Hiện đại dịch đã lan rộng ra hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới và báo động ở nhiều nước.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN