Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:23
RSS

Ghen tuông với vợ cũ, người đàn ông ném thuốc trừ sâu đầu độc hơn 11 tấn tôm

Chủ nhật, 02/04/2023, 07:55 (GMT+7)

Do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với quản lý hồ tôm, Trần Hữu Trí lấy 3 chai thuốc trừ sâu đã mở nắp rồi ném xuống hồ nuôi tôm, làm chết hơn 11 tấn tôm trong 3 hồ nuôi, gây thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng.


Đối tượng Trần Hữu Trí tại Cơ quan Công an. Ảnh Báo Lao động.

Liên quan vụ việc thả thuốc trừ sâu xuống hồ tôm tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi trước đó, ngày 1/4, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Trí (49 tuổi, trú thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi) về hành vi huỷ hoại tài sản. 

Theo điều tra, vào khoảng 2h sáng 12/3, Trí lấy 3 chai thuốc trừ sâu đã chuẩn bị sẵn từ trước, chạy xe máy đến ném xuống 3 hồ nuôi tôm của ông Trần Văn Chung tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi.

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, người quản lý phát hiện tôm chết nổi lềnh bềnh trên mặt hồ nên báo cho gia chủ. Nghi ngờ hồ tôm bị kẻ xấu đầu độc, ông Chung đã đến Cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Theo Báo Vietnamnet thông tin, quá trình điều tra, Công an thị xã La Gi thu giữ được vỏ chai thuốc trừ sâu tại hiện trường, đồng thời thu mẫu nước tại các hồ tôm để giám định và trích xuất camera truy tìm thủ phạm. Biết khó thoát tội, hai ngày sau Trí đến cơ quan công an để tự thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Trí khai nguyên nhân đầu độc tôm do nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người quản lý hồ tôm cho ông Trần Văn Chung, nên trả thù. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định, số lượng tôm chết tại 3 hồ nuôi tôm có tổng trọng lượng khoảng gần 11,4 tấn trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại