Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:25
RSS

Sát hại cô giáo mầm non vì cầu hôn không thành, gã chăn dê tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi đầu thú

Thứ năm, 06/07/2017, 19:07 (GMT+7)

Sau khi quen biết với cô giáo mầm non trong một lần đi cắt lá cho dê ăn, gã đàn ông tuổi ngoài 50 nhiều lần ngỏ lời cầu hôn nhưng đều bị từ chối nên giữa 2 người dần xảy ra mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ án cô giáo mầm non bị sát hại gây xôn xao dư luận tỉnh Nghệ An, sáng 6/7, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, trú xóm 4B, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) vì hành vi Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 3/7, những người hàng xóm phát hiện cô giáo mầm non Dương Thị Chung (48 tuổi, trú xóm 1B, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) tử vong từ lúc nào tại nhà riêng nên đã báo tin cho cơ quan công an.

Chân dung nghi phạm vụ án cô giáo mầm non bị sát hại ở Nghệ An

Chân dung nghi phạm vụ án cô giáo mầm non bị sát hại ở Nghệ An. Ảnh PLO

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm trong vụ án cô giáo mầm non bị giết hại này là Nguyễn Hữu Sơn nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Sơn khai quen cô giáo Chung trong một lần đi cắt lá cho dê ăn cách đây khoảng 5 tháng.

Sau đó, gã chăn dê nhiều lần ngỏ lời cầu hôn nhưng đều bị cô giáo mầm non từ chối. Sáng 3/7, Sơn một lần nữa tới nhà cô Chung nói chuyện, xin được làm đám hỏi và lễ cưới nhưng không được chấp thuận nên giữa hai người xảy ra tranh chấp.

Trong lúc cãi vã, Sơn dùng con dao trên đầu giường chị Chung đâm cô giáo mầm non tử vong. Sau khi gây án mạng, Sơn phóng xe máy của nạn nhân về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi tới cơ quan Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Được biết, cô giáo mầm non bị sát hại ở Nghệ An đã có chồng và 2 con nhưng vợ chồng đã ly hôn từ lâu. Thời điểm án mạng xảy ra, 2 người con của chị Chung đều đi làm ăn xa. Hiện vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời Sống Plus/Gia Đình Việt Nam