Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:26
RSS

Cắn tình nhân vì ghen tuông, cô giáo mầm non bị sát hại, vùi xác ở bãi rác

Thứ ba, 23/05/2017, 22:22 (GMT+7)

Đáng nói, hung thủ trong vụ án cô giáo mầm non bị sát hại rồi phi tang xác ở bãi rác lại là nguyên trưởng công an xã, người tình của nạn nhân.

Ngày 23/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xử lưu động, tuyên phạt Phạm Văn Thông (45 tuổi, nguyên trưởng công an xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) án chung thân về tội Giết người. Thông là hung thủ trong vụ án cô giáo mầm non bị sát hại, phi tang xác ở bãi rác từng gây xôn xao dư luận.

cô giáo mầm non bị sát hại 1

Phiên tòa xét xử vụ cô giáo mầm non bị sát hại sáng 23/5. Ảnh Dân Trí

Bản án xác định, từ năm 2010, Thông quan hệ bất chính với chị T. (43 tuổi, ở thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, là giáo viên trường mầm non xã Tam Văn, huyện Lang Chánh).

Mặc dù cả hai bên gia đình đều biết và ngăn cản, bản thân Thông bị Đảng ủy, UBND xã Đồng Lương kiểm điểm nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này song nguyên trưởng công an xã và cô giáo mầm non vẫn lén lút qua lại với nhau.

Tối 10/11/2016, trưởng công an xã chở người tình đi mua xe máy mới nhưng không mua được. Trên đường quay về, hai người to tiếng do chị T. nghi ngờ Thông có bạn gái mới.

cô giáo mầm non bị sát hại 2

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cô giáo mầm non bị giết hại. Ảnh VietNamNet

Khi dừng xe tâm sự ở đoạn đường vắng, hai người tiếp tục xảy ra tranh cãi, xô xát. Bị tình nhân ghen tuông cắn mạnh vào người, Thông túm chiếc khăn voan của cô giáo mầm non và siết cổ nạn nhân đến chết.

Gây án xong, Thông điều khiển xe máy đi về nhà mình tìm bao tải đựng thi thể người tình rồi vứt xác chị T. vào khu bãi rác cách đó khoảng 500m để phi tang. Sau khi chị T. mất tích, gia đình đã đến Công an huyện Lang Chánh trình báo sự việc.

Đến ngày 14/11/2016, Công an huyện Lang Chánh đã triệu tập Thông đến để làm việc. Thông đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình và nơi vứt xác phi tang cô giáo mầm non bị sát hại.

Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 23/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo Phạm Văn Thông tại huyện Lang Chánh. Với tội danh Giết người, Thông phải nhận mức tù chung thân, đồng thời bồi thường cho gia đình cô giáo mầm non bị giết hại phi tang xác theo quy định của pháp luật

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus