Thứ tư, 17/04/2024 | 01:37
RSS

Gã đàn ông truy sát vợ và mẹ vợ ở Hà Nội lĩnh án 15 năm tù

Thứ ba, 22/09/2020, 16:04 (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Sang khuyên vợ về không được, Đạo đã cầm dao đâm vợ và mẹ vợ trọng thương.

Hôm nay (22/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đạo (SN 1974, ở Mê Linh) mức án 15 năm tù vì tội Giết người.

Theo cáo buộc, năm 1998, chị Phùng Thị B. (SN 1987) kết hôn và chung sống với bị cáo Đạo. Hôn nhân không mặn nồng, sau những mâu thuẫn cãi vã, tháng 7/2019, chị B. bỏ về sống ở nhà mẹ là bà Nguyễn Thị Phương (SN 1958), ở Mê Linh.

Gã đàn ông truy sát vợ và mẹ vợ ở Hà Nội lĩnh án 15 năm tù
Ảnh minh họa

Về phần bị cáo, sau khi gây án, anh ta bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 15/11 thì ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường thương tích cho mẹ con chị B. 50 triệu đồng. Hai nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý Đạo theo quy định của pháp luật

Phiên tòa tương tự từng diễn ra ở Hà Nội trước đây. Ngày 30/11/2019, TAND thành phố Hà Nội vừa đưa Đỗ Đình Ngọc (SN 1992, trú tại Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án là ông Lê Đỗ Bắc (SN 1976, trú cùng địa phương, bố vợ của Ngọc). Năm 2014, Đỗ Đình Ngọc kết hôn với con gái ông Bắc là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1997) và có với nhau một con chung.

Sau thời gian đầm ấm, vợ chồng Ngọc dần xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc chị Huyền chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống từ tháng 2/2019. Tối 4/6, Ngọc sang nhà bố vợ để nói chuyện với mong muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng. Khi đi, Ngọc mang theo con dao bầu để trong cốp xe, ý định sẽ doạ nạt chị Huyền.

Đến nhà bố vợ, không thấy chị Huyền đâu, Ngọc gặp mẹ vợ là bà Ngô Thị Lý (SN 1978) thì bị mẹ vợ đay nghiến chuyện vợ chồng Ngọc lục đục. Nghĩ rằng chính bà Lý là người can thiệp vào chuyện của vợ chồng mình khiến chị Huyền bỏ đi, Ngọc nảy sinh ý định trả thù.

Nghĩ là làm, Ngọc lập tức chạy ra lấy dao bầu trong cốp xe máy rồi đâm chém liên tiếp mẹ vợ. Thấy vợ bị đâm, ông Bắc chạy ra can ngăn cũng bị gã con rể xuống tay không thương tiếc. Theo kết luận giám định, bà Lý bị tổn hại 74% sức khỏe ông Bắc bị mất 44% sức khoẻ.

Tại tòa sơ thẩm, Đỗ Đình Ngọc thành khẩn khai báo và cho rằng bản thân không kiếm chế được nên mới gây ra vụ việc. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cũng như các tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Đình Ngọc 19 năm tù về tội “Giết người”.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN