Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:09
RSS

Filip Nguyễn gia nhập đội bóng mới, có cơ hội đối đầu Son Heung- Min

Thứ năm, 24/06/2021, 09:10 (GMT+7)

Để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn, Filip Nguyễn đã đồng ý gia nhập CLB Slovacko với một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Do gặp một số chấn thương vào mùa giải 2020/21, thủ thành Filip Nguyễn đã đánh mất suất bắt chính vào tay Knobloch. Anh ra sân 18 trận tính trên mọi đấu trường, con số chỉ bằng phân nửa so với mùa giải năm ngoái.

Để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn, Filip Nguyễn đã đồng ý gia nhập CLB Slovacko với một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Slovacko xếp vị trí thứ 4 tại giải VĐQG CH Séc mùa bóng vừa qua, cao hơn thứ hạng của Slovan Liberec (vị trí thứ 6).

Ở đội bóng mới, anh và các đồng đội sẽ tranh tài ở UEFA Conference League, nơi những đội bóng mạnh như Tottenham Hotspurs hay AS Roma tham dự. Ở mùa giải vừa rồi, Filip Nguyen đã được bắt chính 16 trận đấu tại Giải VĐQG CH Séc và 7 trận đấu tại Europa League. 

Theo HLV Pavel Hoftych cho biết lý do Slovacko cần Filip Nguyễn: "Slovacko cần kinh nghiệm thi đấu ở cúp châu Âu của Filip Nguyễn, bởi không nhiều cầu thủ của Slovacko có được kinh nghiệm như cậu ấy. Đây sẽ là trải nghiệm mới cho Filip Nguyễn. Tôi tin cậu ấy sẽ giúp Slovacko tiến xa nhất có thể".

Filip Nguyễn gia nhập đội bóng mới, có cơ hội đối đầu Son Heung- Min
Filip Nguyễn gia nhập đội bóng mới, có cơ hội đối đầu Son Heung- Min

Chia sẻ trên trang chủ CLB Slovan Liberec trong ngày ra đi, thủ môn gốc Việt nói: "Tôi hy vọng sẽ nói lời tạm biệt trong hoàn cảnh khác, nhưng tiếc là điều đó không xảy ra. Cảm ơn Slovan Liberec, nhờ CLB mà tôi được chơi ở giải vô địch quốc gia, Europa League và lên tuyển CH Séc.

Tôi rất vui khi nhớ đến các đồng đội, có những mối quan hệ tốt không chỉ với các cầu thủ, mà cả tất cả các nhân viên của CLB. Tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ vì tôi cảm thấy sự ủng hộ to lớn từ họ mặc dù tôi không bắt chính thời gian dài. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tương lai".

Filip có bố là người Việt Nam mẹ là người CH Séc. Anh trưởng thành ở lò Spatar Prague, gia nhập Slovan Liberec từ đội hạng Nhì Vlasim vào ngày 8/2/2018 với bản hợp đồng kéo đến tháng 6/2021.

Thủ thành 29 tuổi đã có 77 trận đấu cho Slovan Liberec. Anh đạt kỷ lục 70% tỷ lệ cản phá bóng với 27 trận giữ sạch lưới. Nhờ vậy, anh có 3 lần được gọi lên tuyển CH Séc dự Nations League 2020.

Filip Nguyễn từng được gọi lên tuyển CH Séc 3 lần nhưng chưa ra sân thi đấu. Do đó, anh vẫn còn cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam nếu hoàn tất các thủ tục nhập tịch. Tuy nhiên tới thời điểm này, thủ thành có bố là người Việt vẫn chưa thể về 'quê cha' để hoàn tất các thủ tục theo quy định.

 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại