Thứ năm, 25/04/2024 | 00:15
RSS

FIFA đánh giá cao Thanh Nhã của tuyển nữ Việt Nam

Chủ nhật, 21/05/2023, 13:38 (GMT+7)

FIFA có bài phân tích về ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023 và đánh giá cao một cầu thủ của đội bóng áo đỏ.


Thanh Nhã được FIFA ngợi khen trước thềm World Cup.

ĐT nữ Việt Nam vừa khép lại hành trình tại SEA Games 32 bằng việc bảo vệ thành công ngôi vô địch và có lần thứ 4 liên tiếp đứng trên đỉnh vinh quang của một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Sau kỷ lục 8 lần giành Huy chương Vàng SEA Games, các “cô gái vàng” sẽ chỉ được nghỉ ngơi đúng một tuần trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023.

Ở giải này, FIFA đánh giá Thanh Nhã là cầu thủ đáng xem nhất bên phía đội bóng áo đỏ. Trang chủ của FIFA viết: "Danh tiếng của Thanh Nhã với tư cách là một trong những tài năng trẻ thú vị nhất của bóng đá Việt Nam.

Tốc độ và khả năng rê bóng của tiền đạo 21 tuổi giúp ĐT Việt Nam giải tỏa sức ép và tiến vào những khu vực tấn công nguy hiểm. Thanh Nhã, người có thể chơi thoải mái ở vị trí tiền đạo trung tâm hoặc từ những khu vực rộng, cũng tự hào về khả năng thực hiện những đường chuyền xuyên thủng hàng thủ. Cô ấy chơi bóng đá câu lạc bộ của mình ở Việt Nam cho đội bóng bay cao Hà Nội".

Tại SEA Games 32, Thanh Nhã có được 2 bàn thắng vào lưới ĐT Myanmar, một bàn ở vòng bảng và một bàn ấn định tỉ số 2-0 ở trận chung kết.

Sau trận chung kết, HLV Mai Đức Chung hết lời ca ngợi bàn thắng của Thanh Nhã: “Việc đưa ra những thay đổi về con người là công việc chính của tôi. Tôi đã làm việc nhiều năm ở đội tuyển nữ Việt Nam, và nhìn nhận được cục diện trận đấu. Đến lúc cần thay đổi thì tôi điều chỉnh.

Tôi đã tung Thanh Nhã vào sân để cô ấy phát huy được sở trường tốc độ, sút bóng tốt. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Thanh Nhã tôi nghĩ đẹp nhất SEA Games năm nay”.

Dự kiến thời gian tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ sang châu Âu tập huấn từ cuối tháng 5. Ngày 9/6, đội có trận thi đấu giao hữu với tuyển nữ U23 Ba Lan. Sau đó, Huỳnh Như và các đồng đội tiếp tục tập huấn tại Đức.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung có bốn trận giao hữu, trong đó có trận đấu gặp đội tuyển nữ Đức trước khi bước vào tranh tài tại World Cup 2023.

Tại VCK World Cup nữ 2023, Việt Nam thuộc bảng E, với 3 đối thủ vô cùng mạnh, là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Có 6 đại diện của châu Á ở giải đấu lần này, bao gồm Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia.

Trận đấu đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đương kim vô địch là tuyển Mỹ vào lúc 8h00 ngày 22/7. Trận đấu tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Bồ Đào Nha, được tổ chức vào lúc 14h30 ngày 27/7. Đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam sẽ là Hà Lan, trận đấu diễn ra vào lúc 14h00 ngày 1/8.

Kim Cương
Theo Giáo dục & Thời đại