Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:03
RSS

Campuchia yêu cầu Thái Lan ‘giáo dục’ cầu thủ ném HCB SEA Games

Thứ sáu, 19/05/2023, 06:23 (GMT+7)

Chủ nhà Campuchia chỉ trích dữ dội trung vệ trụ cột U22 Thái Lan vì hành động ném HCB sau trận chung kết SEA Games 32.

U22 Thái Lan và U22 Indonesia vừa cho giới mộ điệu chứng kiến một trận chung kết SEA Games trên đất Campuchia đầy kịch tính, hấp dẫn tới mức ít ai ngờ tới.

Đội bóng xứ Vạn đảo dẫn 2 bàn trong hiệp một nhờ pha phản lưới của Songchai Thongcham và một bàn của Ramahan Sananta.

Đội bóng xứ chùa Vàng rút ngắn cách biệt trong hiệp 2 nhờ công Anan Yodsangwal, rồi cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 90+9 từ cú sút của Yotsakor Burapha.

Kết quả trên đồng nghĩa 2 đội phải bước vào 120 phút hiệp phụ và chung cuộc Indonesia thắng Thái Lan 5-2 trong thế 10 đấu 9. Chính bản thân trung vệ Jonathan Khemdee cũng phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân trong hiệp phụ.

Có lẽ thất vọng với bản thân và cũng không hài lòng với tấm HCB lần thứ hai liên tiếp tại SEA Games nên Jonathan Khemdee đã có hành vi rất đáng trách. Theo đó, sau khi nhận huy chương, cầu thủ lai Đan Mạch này đã ném lên khán đài cho… cổ động viên.


Trung vệ Khemdee của Thái Lan ném huy chương SEA Games 32 lên khán đài sân Olympic của Campuchia hôm 16/5.

Hành động này khiến chủ nhà Campuchia tức giận và đã yêu cầu Thái Lan giáo dục lại cầu thủ của mình.

"Người thực hiện hành động này quá thiếu tôn trọng chủ nhà và đã đánh mất hình ảnh của một cầu thủ. Huy chương và linh vật SEA Games được trao cho các vận động viên là vinh dự lớn, không phải ai cũng có mà chỉ được trao cho những người góp công xây dựng đại hội. Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên giáo dục lại cầu thủ này" - Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia Chum Kosal viết trên Facebook kèm 3 hình ảnh thể hiện trung vệ Jonathan Khemdee ném huy chương lên khán đài có cổ động viên Thái Lan.

Về phần mình, trung vệ Khemdee đã lên tiếng thanh minh rằng anh muốn tặng huy chương cho một cổ động viên thân thiết. Tuy nhiên, cách giải thích đó không đủ thuyết phục, thậm chí còn khiến anh phải nhận thêm những lời chỉ trích.

"Đây là hành động không nên làm. Cậu ta nên học cách tôn trọng người khác” - Tiến sĩ Yong Pov, Tổng thư ký Học viện hoàng gia Campuchia, lên tiếng: “Hành động của Khemdee làm xấu thêm hình ảnh của Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32”.

Đây là trận đấu mà 2 lần xảy ra ẩu đả giữa cầu thủ đôi bên và trọng tài đã phải rút ra 7 thẻ đỏ cùng 12 thẻ vàng cho cả cầu thủ và thành viên đội.

Quy Hưng
Theo Giáo dục & Thời đại