Thứ năm, 28/03/2024 | 22:19
RSS

F0 tăng nhanh, TP Thái Nguyên tạm dừng cơ sở ăn uống phục vụ tại chỗ

Thứ ba, 22/02/2022, 10:52 (GMT+7)

TP Thái Nguyên tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ như khu vui chơi giải trí, spa, rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh ăn uống tạm dừng phục vụ tại chỗ từ 0h00 ngày 21/2.

Từ 18h ngày 20/2 đến nay, Thái Nguyên ghi nhận 1.862 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ; 2 trường hợp tử vong.

Tính từ ngày 1/1 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 27.712 ca bệnh (11.323 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 16.057 trường hợp F1 thành F0, 332 trường hợp đến từ các tỉnh khác); 5 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

Liên quan đến các ca bệnh, ngày 21/2, Thái Nguyên có 7.944 trường hợp F1 mới được phát hiện. Toàn tỉnh hiện có 42.709 trường hợp đang thực hiện cách ly tại địa phương.

Toàn tỉnh có 1.139 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. Ngày 21/2, Thái Nguyên có 1.657 bệnh nhân điều trị tại nhà được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số F0 điều trị tại nhà, đã khỏi bệnh lên 10.278 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP Thái Nguyên khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.  Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời về tình hình diễn biến dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế; tuyệt đối không để xuất hiện tâm lý, tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác với dịch bệnh.

Số ca F0 tăng nhanh, TP Thái Nguyên tạm dừng phục vụ tại chỗ, rạp chiếu phim

Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin trên báo Lao động, từ 0h00 ngày 21/2, tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ như khu vui chơi giải trí spa, rạp chiếu phim. Thành phố tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh như karaoke, quán bar, vũ trường, ăn uống vỉa hè.

Các cơ sở kinh doanh ăn uống tạm dừng phục vụ tại chỗ, bán mang về từ 0h00 ngày 21/2.

Trong lĩnh vực giáo dục các nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn chủ động phương án dạy và học; kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đảm bảo chất lượng dạy và học.

Ngoài ra, người dân ra khỏi nhà bắt buộc phải đeo khẩu trang, hạn chế tối đa số lượng người tham dự đám cưới, đám tang.
 

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại