Thứ năm, 25/04/2024 | 08:47
RSS

Ép vợ cũ uống thuốc sâu vì đòi con và tiền không được

Thứ ba, 05/03/2019, 20:48 (GMT+7)

Sau khi đòi tiền và con vợ cũ không được, Tuấn liền ép vợ cũ uống thuốc sâu rồi lấy dao tự sát.

Ép vợ cũ uống thuốc sâu vì đòi con và tiền không được
Ép vợ cũ uống thuốc sâu vì đòi con và tiền không được. Ảnh CAND

Ngày 5/3, Công an xã Quảng Sơn,  (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã tiến hành bàn giao đối tượng Lê Quốc Tuấn (SN 1985, trú tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi 'Cố ý giết người'.

Theo đó, Tuấn và chị Vũ Thu Hiền (SN 1988, trú tại xã Quảng Sơn) ly hôn được 3 năm nay, Tuy nhiên, sau ly hôn cả 2 vợ chồng thống nhất gửi con chung cho mẹ đẻ chị Hiền nhờ nuôi hộ.

Đến đầu tháng 3/2019, Tuấn biết tin chị Hiền đưa con về nhà nuôi nên bức xúc đến đòi lại con và số tiền 100 triệu đồng mà Tuấn đưa chị Hiền trước đó.

Đến 4/3, Tuấn tìm gặp chị Hiền, nếu chị Hiền không trả lại con đối tượng sẽ giết và uống thuốc cỏ tự tử.

Tại đây, Tuấn yêu cầu chị Hiền trả lại giấy tờ và toàn bộ số tiền Tuấn gửi trong thời gian qua. Chị Hiền không đồng ý, Tuấn lấ chai thuốc diệt cỏ đổ vào miệng chị Hiền. Sau đó, Tuấn định  dùng dao tự sát nhưng vợ cũ van xin nên Tuấn dùng lại.

Chị Hiền được đưa đi bệnh viện cấp cứu, không nguy hại đến tính mạng còn Tuấn bị Công an xã Quảng Sơn mời lên làm việc.

Được biết, Tuấn hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự của huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. 

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN